Ngày 9/10, các nhà trung gian hòa giải đã công bố đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, vào rạng sáng ngày 10/10, giờ địa phương, Nội các Israel đã phê duyệt khuôn khổ để thả tất cả các con tin, cả người còn sống lẫn người đã chết.
Người phát ngôn Chính phủ Israel cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ khi Nội các Israel bỏ phiếu phê duyệt thỏa thuận và việc thả con tin sẽ được tiến hành trong thời hạn 72 giờ.
Phát biểu trước diễn biến, ông Netanyahu gọi việc đạt được thỏa thuận là “Một ngày trọng đại đối với Israel”; đồng thời bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Trump và nhóm của ông “vì sự cống hiến của họ cho sứ mệnh thiêng liêng là giải thoát các con tin của chúng ta”; nhấn mạnh “Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đạt được mọi mục tiêu và mở rộng hòa bình với những người hàng xóm”.
Trong một tuyên bố, phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine kiểm soát Gaza Hamas, đánh giá cao những nỗ lực của các nhà trung gian tại Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như của Tổng thống Mỹ Trump “nhằm chấm dứt chiến tranh và đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza”.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Người dân Palestine ở Gaza đổ ra đường ăn mừng ngay khi có tin Hamas- Israel đạt được thỏa thuận bước đầu về kế hoạch hòa bình ở Gaza, ngày 9/10. Nguồn: Bashar Taleb / Aljazeera. | 
 
“Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump, các quốc gia bảo trợ của thỏa thuận và tất cả các bên Ả Rập, Hồi giáo và quốc tế buộc chính quyền chiếm đóng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận và ngăn chặn họ trốn tránh hoặc trì hoãn việc thực hiện những gì đã được thỏa thuận.
Hamas cũng ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Palestine, bất chấp sự hy sinh, kiên định lập trường để ngăn chặn âm mưu nô dịch và di dời người Palestine khỏi quê hương của họ; nhấn mạnh sự hy sinh này sẽ không vô ích.
“Chúng tôi sẽ luôn giữ đúng lời cam kết của mình, rằng sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền dân tộc của nhân dân cho đến khi đạt được tự do, độc lập và quyền tự quyết.”, tuyên bố của Hamas nói.
Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas hoan nghênh thỏa thuận về Gaza, cho biết, ông hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc đạt được giải pháp hai nhà nước.
Ông ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Trump và tất cả các bên trung gian; đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng của PA trong việc hợp tác với các bên liên quan và cộng động quốc tế trong các bước đi tiếp theo.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Người Palestine ở Gaza đổ ra đường ăn mừng. Nguồn: TheKashmiriyat. | 
 
Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza cho biết, thỏa thuận ngừng bắn là kết quả của “những hy sinh to lớn” ở Gaza.
PIJ nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân không phải là “món quà từ bất kỳ ai”, nhưng đồng thời cũng không phủ nhận những nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo thỏa thuận này.
Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng, việc đạt được thỏa thuận  là bước khởi đầu dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh, trả tự do cho các con tin Israel và tù nhân Palestine, cũng như mở đường cho việc việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ sự hài lòng với việc đạt được thỏa thuận, điều có được từ nỗ lực của các bên liên quan và của Tổng thống Mỹ Trump, người đã thể hiện ý chí chính trị cần thiết để khuyến khích Chính phủ Israel đồng ý ngừng bắn.
Ông Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghiêm ngặt thỏa thuận và tiếp tục đóng góp vào tiến trình này. Ankara sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và thống nhất về mặt địa lý được thành lập tại Palestine, dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Người dân Israel ăn mừng khi phản ứng trước tin tức về thỏa thuận hòa bình ở Gaza tại Quảng trường Hostages tại Tel Aviv, Israel, ngày 9/10. Ảnh: Chris McGrath/Getty. | 
 
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, Tehran ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt nạn diệt chủng và chiến tranh ở Gaza, đồng thời  kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel vi phạm nghĩa vụ của mình tại Gaza. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow hoan nghênh các thỏa thuận ban đầu giữa Israel và Hamas, đồng thời ghi nhận nỗ lực ngoại giao của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
“Phía Nga hoan nghênh những thỏa thuận này, phần lớn đạt được nhờ nỗ lực bền bỉ của các nhà trung gian Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Những nỗ lực ngoại giao này chắc chắn xứng đáng được đánh giá cao. Đối với chúng tôi, điều quan trọng cơ bản là chấm dứt đau khổ của thường dân. Điều cần thiết là các bên phải hoàn thành đầy đủ và suôn sẻ tất cả các nghĩa vụ của mình trong giai đoạn đầu và các giai đoạn tiếp theo.”, bà Zakharova nói.
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết họ hy vọng thỏa thuận hòa bình sẽ dẫn đến hành động khẩn cấp nhằm giảm bớt đau khổ nhân đạo của người dân Palestine ở Gaza và việc Israel rút quân hoàn toàn.
Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ hy vọng kế hoạch này sẽ dẫn đến “việc khởi xướng các bước thực tế để đạt được hòa bình công bằng và toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập theo biên giới năm 1967".
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Tổng thống Palestine Abbas hy vọng thỏa thuận sẽ là bước khởi đầu cho việc đạt được giải pháp hai nhà nước. Nguồn: WAFANewsEnglish. | 
 
Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu tiên của khuôn khổ ngừng bắn tại Gaza; kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố, diễn biến mang lại tia hy vọng sau hàng năm trời đau khổ và sự tàn phá không thể tưởng tượng được ở Gaza; đồng thời kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội để hướng tới một nền hòa bình toàn diện và lâu dài.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một tiếng nói ủng hộ Palestine chủ chốt ở châu Âu, vốn kêu gọi chấm dứt chiến tranh và trừng phạt Israel, “hoan nghênh tin tức từ Trung Đông và tin tưởng rằng đây là khởi đầu của một nền hòa bình công bằng và lâu dài”; nhấn mạnh: “Giờ là lúc tham gia đối thoại, hỗ trợ người dân và hướng tới tương lai”. 
Thủ tướng Úc Anthony Albanese mô tả thỏa thuận này như một “tia sáng”, mang lại “niềm hy vọng rằng sau tám thập kỷ xung đột và khủng bố, chúng ta có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn bạo lực này và xây dựng một điều gì đó tốt đẹp hơn”.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận, điều mang lại “tia hy vọng le lói”; bày tỏ kỳ vọng tia hy vọng ấy “phải trở thành bình minh của hòa bình; khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc chiến tàn khốc này”.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Nhà đàm phán hàng đầu Hamas Khalil al-Hayya kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Nguồn: EgypiNews. | 
 
Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết, thỏa thuận ban đầu là một bước đột phá quan trọng và là cơ hội thực sự để chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ, đồng thời gọi đây là một thành tựu ngoại giao lớn; tuyên bố, EU sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn và bày tỏ hy vọng bước đi sẽ mở đường cho một “giải pháp chính trị”.
“Thỏa thuận này phải đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và sự khởi đầu của một giải pháp chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước. Pháp sẵn sàng đóng góp vào mục tiêu này.”, ông Macron nói.
Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi việc thực hiện thỏa thuận giai phải được thực hiện đầy đủ và không chậm trễ, bao gồm việc lập tức dỡ bỏ mọi hạn chế đối với hoạt động viện trợ nhân đạo cứu người cho Gaza.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh thỏa thuận giai đoạn đầu, gọi đây là bước tiến tới hòa bình lâu dài trong khu vực.
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhấn mạnh, thỏa thuận này phải là một bước tiến tới hòa bình bền vững và công bằng.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Một đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã khởi hành từ Ai Cập tới Dải Gaza, ngày 9/10. Nguồn: RussiaNews. | 
 
Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters tuyên bố, Hamas cần phải thả tất cả các con tin và Israel phải rút quân về đường ranh giới đã thỏa thuận.
“Đây là bước đi thiết yếu đầu tiên hướng tới hòa bình lâu dài. Chúng tôi kêu gọi Israel và Hamas tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp toàn diện.”, ông Peters nói.
Trong một tin tức liên quan, truyền thông quốc tế cho  biết, Mỹ triển khai binh sĩ tại Israel để giám sát lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza
Theo tin, một nhóm gồm 200 binh sĩ Mỹ sẽ được Washington cử tới Israel để hỗ trợ và giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Đáng chú ý là trong lực lượng này sẽ có sự tham gia của của các quân nhân từ các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và đại diện khu vực tư nhân.
Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ thành lập tại Israel một Trung tâm điều phối quân sự - dân sự.
“Khoảng 200 quân nhân Mỹ có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, lập kế hoạch, an ninh, hậu cần và kỹ thuật sẽ làm việc tại trung tâm điều phối này. Tuy nhiên, binh sĩ Mỹ sẽ không được triển khai trực tiếp vào Dải Gaza.”, tin lưu ý.
Ngày 9/10, ngay sau khi có thông tin về việc đạt được thỏa thuận ban đầu giữa Israel và Hamas, người dân Palestine ở Gaza đã đổ ra đường ăn mừng.
Sau nhiều thập kỷ xung đột và sau cuộc chiến 2 năm tàn khốc kể từ 7/10/2023, biến Gaza thành đống đổ nát và khiến khoảng 10% dân số Gaza thương vong, người Palestine đang hy vọng thỏa thuận sẽ hướng tới chấm dứt chiến tranh, xa hơn là một nền hòa bình lâu dài và việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.