Toàn bộ 14 thành viên thủy thủ đoàn của tàu container Rise Shine mang cờ Panama mắc cạn ở khu vực Cape Kozino, ngoài khơi Nakhodka, Nga đã được đưa vào bờ an toàn bằng trực thăng Mi-8, phát ngôn viên Cơ quan Liên bang về Vận tải Đường sông và Hàng hải Nga cho biết.

leftcenterrightdel
Tàu container Rise Shine mắc cạn sau khi đứt mỏ neo do sóng lớn. Ảnh: RIA.

"Hoạt động cứu hộ diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió giật lên tới 15m/giây và sóng cao tới ba mét.", nguồn tin nói.

Tàu container Rise Shine mắc cạn vào sáng 9/11, giờ địa phương trong điều kiện gió to, sóng lớn. Tàu có 14 thuyền viên, tất cả đều là công dân Trung Quốc.

leftcenterrightdel
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã huy động trực thăng để giải cứu 14 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu mắc cạn. Ảnh: RIA.

Theo thông tin ban đầu, khi tàu Rise Shine cách bờ biển 200m, sóng lớn khiến mỏ neo đứt và tàu mắc cạn. Thân tàu bị thủng vài lỗ, nhưng con tàu không bị vỡ.

Nguồn tin địa phương nói, con tàu không chở hàng nguy hiểm và các thùng chứa nhiên liệu của tàu còn nguyên vẹn.

leftcenterrightdel
Chiến dịch cứu hộ đã thực hiện thành công, toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa vào bờ an toàn trong điều kiện gió to, sóng lớn. Ảnh: TASS.

Do thời tiết xấu, trực thăng và lực lượng cứu hộ đã không thể lập tức bay đến hiện trường.

Việc giải cứu con tàu dự kiến sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, khi biển yên trở lại.

Văn Phong/TASS, RIA