Hơn 66.680 ca sốt mới phát sinh tại Triều Tiên, từ 18h ngày 4 đến 18h ngày 5/6, nâng tổng số ca sốt tại nước này lên 4.137.160 trường hợp, kể từ khi dịch sốt không rõ nguyên nhân bùng phát vào cuối tháng 4 cùng với việc xuất hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp quốc gia Triều Tiên cho biết.

Trong 24 giờ cùng thời gian, có hơn 77.540 trường hợp hồi phục, nâng số bệnh nhân sốt hồi phục lên 4.009.470 trường hợp, tính đến 18h ngày 5/6, chiếm 96,913%, chỉ còn 127.620 ca (3,085%) đang được điều trị.

leftcenterrightdel
 Triều Tiên tăng cường công tác khử trùng, tiêu độc nhằm khống chế dịch bệnh lây lan. Ảnh: KCNA.

Không có thông tin về ca bệnh tử vong trong báo cáo thống kê mới, tuy nhiên báo cáo cập nhật kì trước đó vào ngày 5/6 cho biết, đến 18h ngày 3/6, có 71 bệnh nhân tử vong, chiếm tỉ lệ 0,002%.

Trước diễn biến dịch còn phức tạp, Chính phủ và Bộ Y tế Triều Tiên đã đẩy mạnh công tác cung ứng thuốc, đảm bảo yêu cầu hiệu quả, kịp thời và ổn định với việc thành lập các trung tâm cung ứng thuốc ở các vùng khác nhau của đất nước.

leftcenterrightdel
  Hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc và thiết  bị y tế điều trị đang được Triều Tiên đẩy mạnh, phục vụ hiệu quả chiến dịch chống dịch. Ảnh: KCNA.

Các nhà máy dược phẩm cũng hoạt động với công suất tối đa để sản xuất thuốc Koryo cổ truyền, vốn chứng tỏ hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị COVID-19, và các loại thuốc thiết yếu khác.

Ít nhất 360 triệu viên thuốc thuộc hơn 430 đầu thuốc đã được cung cấp cho các cơ sở y tế địa phương, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân.

Trong khi các cơ sở sản xuất thiết bị y tế cũng đang tăng tốc chế tạo thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn Phong/KCNA