Hôm 12/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của giới chức nước này công bố những trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 biến thể omicron tàng hình dòng phụ BA.2, được phát hiện ngày 8/5 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Đối phó trước “tình huống nghiêm trọng”, Triều Tiên đã quyết định vận hành hệ thống kiểm dịch khẩn cấp tối đa trên qui mô toàn quốc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt từ Bộ Chỉ huy Ứng phó khẩn cấp quốc gia, tuyên bố cho biết.

leftcenterrightdel
Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên họp khẩn ứng phó với "tình huống khẩn cấp". Nguồn: KCNA.

Cùng ngày, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã họp khẩn để thảo luận về "tình huống khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng” phát sinh sau hơn 2 năm các biện pháp phòng dịch được bảo vệ vững chắc.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị Triều Tiên quyết định chuyển hoạt động của hệ thống kiểm dịch quốc gia sang trạng thái khẩn cấp tối đa, cùng với các biện pháp đồng bộ, triệt để, ngăn chặn hiệu quả khả năng bệnh dịch lây lan, khống chế và loại bỏ tận gốc nguồn bệnh.

leftcenterrightdel
Triều Tiên thực hiện khử trùng triệt để trên diện rộng để khống chế nguồn bệnh. Nguồn: AP / Jon Chol Jin.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ thị huy động vật tư y tế dự phòng, khẩn trương tổ chức các đợt xét nghiệm trên diện rộng, sàng lọc nguồn bệnh, kết hợp công tác khử trùng và điều trị chuyên sâu, phát hiện và ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh trong thời gian sớm nhất; yêu cầu thực hiện triệt để các biện pháp, bao gồm cách li giữa các vùng trong cả nước, đi kèm với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình huống mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý tâm lí hoang mang thái quá thiếu khoa học, thiếu ý chí, thiếu niềm tin, điều nguy hiểm hơn cả bản thân vi rút.

Văn Phong/KCNA, Yonhap