Ngày 21/5, tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, người đang ở Seoul, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á, nêu rõ, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về sự bùng phát COVID-19 gần đây ở CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên chống lại vi rút.

Ngày 21/5, truyền thông Triều Tiên dẫn báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch khẩn cấp quốc gia cho biết, từ 18h ngày 19/5 đến 18h ngày 20/5, cả nước phát sinh hơn 219.030 ca sốt mới, nâng tổng số ca bệnh lên 2.460.640 trường hợp, tính từ cuối tháng 4. Ngày qua, có thêm 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 66 người.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình thông qua ngoại giao các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên; lưu ý, con đường dẫn tới đối thoại vẫn rộng mở, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (bên phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Seoul ngày 21/5. Ảnh: Yonhap.

Tuyên bố chung cho biết, Tổng thống Yoon đã vạch ra tầm nhìn trong mục tiêu bình thường hóa quan hệ liên Triều, thông qua một kế hoạch táo bạo nhằm hướng tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa và thịnh vượng.

Tổng thống Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác liên Triều; cùng với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, một lần nữa khẳng định cam kết tạo điều kiện cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên dễ bị tổn thương nhất.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thịnh vượng và hòa bình; tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của ASEAN; cam kết tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, an ninh năng lượng và đầu tư minh bạch, chất lượng cao; tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, thương mại hợp pháp không bị cản trở và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không.

Văn Phong/Yonhap, KCNA