Nỗ lực giảm gánh nặng chi phí nhiên liệu
Ngày 19/3, truyền thông Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này bắt đầu thực hiện biện pháp can thiệt để hạ giá xăng, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí nhiên liệu.
Bộ Kinh tế Nhật Bản nói, sẽ triển khai trợ cấp 30,2 yên mỗi lít (khoảng 5.000đ), áp dụng trong một tuần, bắt đầu từ 19/3.
Mức trợ cấp được nói sẽ được điều chỉnh định kỳ.
Mục tiêu của Chính phủ Nhật là bình ổn giá bán lẻ xăng ở mức khoảng 170 yên/lít (khoảng 27.000 đ/lít).
Với biện pháp hiện tại, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp cho các công ty bán buôn dầu mỏ đối với phần chênh lệch vượt quá mức giá mục tiêu. Chính sách này sẽ được áp dụng đối với các lô nhiên liệu xuất ra từ 19/3.
Theo một tổ chức thông tin dầu mỏ Nhật Bản, vào thời điểm 16/3, giá xăng trung bình ở nước này là 190,8 yên (khoảng 31.500đ/lít).
Đây là mức giá cao nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1990, thời điểm dữ liệu được thu thập.
Trước đó ngày 16/3, Nhật Bản, một trong 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đã hưởng ứng đợt xả kho dầu dự trữ chiến lược tập thể của tổ chức này, với việc giải phóng 80 triệu thùng dầu từ kho dầu dự trữ, tương đương nhu cầu sử dụng trong nước trong 45 ngày.
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20-25% khoảng 25% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.
Việc nguồn cung bị gián đoạn khiến giá dầu thế giới tăng vọt và đạt đỉnh 119 đô la mỗi thùng vào ngày 9/3, lập đỉnh mới so với gần 4 năm trước.
Nỗ lực để “thông” eo biển Hormuz!
Ngày 19/3, giờ Mỹ, trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói rằng, Tokyo sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của ông Trump nhằm mang lại “hòa bình và thịnh vượng” cho thế giới.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ liên lạc chặt chẽ để đảm bảo các tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran leo thang.
Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng, bà Takaichi cho biết, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định rằng Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và nguồn cung năng lượng ổn định.
    |
 |
| Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 tại Nhà Trắng. Nguồn: takaichi_sanae. |
Bà Takaichi đã đề xuất một dự án dự trữ dầu mỏ chung để giảm bớt những lo ngại ách tắc về nguồn cung do xung đột gây ra.
Về kỳ vọng của ông Trump rằng Nhật Bản và các quốc gia khác sẽ gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz, bà Takaichi bày tỏ quan điểm về sự cần thiết phải sớm giảm leo thang tình hình; đồng thời giải thích cặn kẽ với Tổng thống Mỹ về những gì Nhật Bản có thể làm và không thể làm từ khuôn khổ Hiến pháp, và Nhật Bản sẽ hành động khi có thể.
Những ngày qua, ông Trump đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh mình, bao gồm Tokyo và các thành viên của NATO, vì sự miễn cưỡng của các quốc gia này trong việc chung tay đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.
Trong cuộc họp báo chung tại Phòng Bầu dục, ông Ttump nhấn mạnh, hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, đó là một lý do lớn để tăng cường hợp tác.
    |
 |
| Trong cuộc hội đàm với ông Trump, bà Takaichi bày tỏ quan điểm về sự cần thiết phải sớm giảm leo thang tình hình; đồng thời giải thích những gì Nhật Bản có thể làm và không thể làm từ khuôn khổ Hiến pháp. Ảnh: Kyodo. |
Trước chuyến đi của bà Takaichi tới Washington, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Hagerty, người từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản sẽ có hành động nhằm bảo đảm an toàn lưu thông ở Eo biển Hormuz.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã bắt đầu di chuyển tàu tấn công đổ bộ Tripoli và hơn 2.000 lính thủy đánh bộ từ các căn cứ ở tây nam và nam Nhật Bản đến Trung Đông.
Một nhóm tàu đổ bộ khác, gồm các tàu USS Boxer, USS Comstock và USS Portland với hơn 2.000 binh sĩ của đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 cũng đã rời bờ biển phía tây nước Mỹ hương về Vịnh Ba Tư.
Trong khi đó, sớm ngày 18/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết, vài giờ trước đó, lực lượng Mỹ đã huy động loại bom xuyên phá khủng nặng 5.000 pound (hơn 2,2 tấn) nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển nước này gần eo biển Hormuz. CENTCOM nói, các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này tiềm ẩn gây rủi ro cho hoạt động vận tải quốc tế trong khu vực.