Ngày 25/3, trả lời báo chí trong nước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiết lộ một số chi tiết trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn cấp cao 2 nước, ở Riyadh- Ả Rập Xê Út, diễn ra một ngày trước đó, liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Lavrov, trước hết, các cuộc đàm phán thảo luận về các vấn đề an toàn hàng hải ở Biển Đen.

“Những gì đã được thảo luận ở đó, theo thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước hết là các vấn đề về an toàn vận chuyển ở Biển Đen.”, ông Lavrov cho biết.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow ủng hộ việc khôi phục sáng kiến Biển Đen dưới một hình thức nào đó, theo cách có thể chấp nhận được hơn đối với tất cả các bên. Tuy vậy, từ những vấn đề thực tế thời gian qua, Nga yêu cầu mọi điều khoản trong sáng kiến mới về Biển Đen phải rõ ràng, không mơ hồ.

leftcenterrightdel
 Phái đoàn Nga rời đi sau khi kết thúc cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ, ngày 24/3. Ảnh: BNG Nga.

Theo Ngoại trưởng Nga, để tránh khả năng lệnh ngừng bắn bị vi phạm, như xảy ra trong quá trình thực hiện các thỏa thuận Minsk, cần những đảm bảo và cơ chế rõ ràng, cụ thể, có thể xác minh và hiệu quả nhất.

Trong khi nói với Sputnik, Thượng nghị sĩ Grigory Karasin, người đứng đầu Ủy ban quốc tế Thượng viện Nga - thành viên đoàn đàm phán, tiết lộ, cuộc thảo luận giữa hai phái đoàn diễn ra từ sáng đến tận khuya.

“Đã có một cuộc trò chuyện thú vị, khó khăn nhưng khá mang tính xây dựng. Giữa hai bên đã có sự hiểu biết rằng, cần phải tích cực tương tác về các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.”, ông Karasin nói, cho biết, lập trường của hai bên không phải lúc nào cũng tương hợp và hai bên nhất trí tiếp tục tương tác.

Trước đó cùng ngày, nói với báo giới, thư kí báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các cuộc đàm phán này mang tính kĩ thuật, đi sâu vào các chi tiết, vì vậy, nội dung chắc chắn sẽ không được công bố.

Theo ông Peskov, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ sẽ tiếp tục.

leftcenterrightdel
 Cảnh quay phái đoàn Nga đến địa điểm đàm phán/Sputnik.

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua, tại cuộc điện đàm ngày 18/3 giữa hai ông Putin- Trump, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về ý tưởng ngừng bắn một phần trong 30 ngày đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng, như bước khởi đầu tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện.

Các bên cũng nhất trí khởi động các cuộc đàm phán kĩ thuật về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen.

Tuyên bố của Điện Kremlin sau cuộc điện đàm cho biết, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sẵn sàng cùng với các đối tác Mỹ nghiên cứu kĩ lưỡng các phương án giải quyết khả thi, toàn diện, bền vững và lâu dài. Trong đó, phải tính đến nhu cầu tuyệt đối là phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và lợi ích chính đáng của Nga trong lĩnh vực an ninh.

Phía Nga cũng nêu ra một số điểm quan trọng liên quan đến việc đảm bảo kiểm soát hiệu quả lệnh ngừng bắn tiềm năng trên toàn bộ chiến tuyến, trong đó, cần phải ngừng huy động lực lượng và tái vũ trang cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Văn Phong (theo Sputnik)