Ngày 13/3, phát biểu với báo giới về đề xuất ngừng bắn tạm thời 30 ngày trong cuộc xung đột Ukraine, Trợ lí Tổng thống Nga, Yury Ushakov cho biết, Moscow cần một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột chứ không phải một… “thời gian nghỉ ngơi”.

“Chúng tôi không muốn có thời gian "nghỉ ngơi’, nhưng chúng tôi muốn có quy định lâu dài có tính đến lợi ích của chúng tôi, điều mà chúng tôi đã nói rất nhiều lần”, ông Ushakov nói.

Trợ lí Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc chuẩn bị tài liệu đề xuất ngừng bắn có phần vội vàng.

“Đối với tôi, tài liệu này có vẻ vội vàng… Chúng tôi cũng sẽ cần phải làm việc, suy nghĩ và tính đến quan điểm của mình. Trong đề xuất chỉ nêu ra cách tiếp cận của Ukraine.”, Trợ lí Tổng thống Nga giải thích, cho rằng, đây chỉ là một nỗ lực nhằm mang lại thời gian "nghỉ ngơi’, củng cố lực lượng cho quân đội Ukraine.

leftcenterrightdel
 Trợ lí Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: Sputnik/ Sergey Bobylev.

Ông Ushakov lưu ý, các đề xuất được đưa ra sau cuộc đàm phán Mỹ- Ukraine ở Jeddah, Ả Rập Xê Út có thể được mô tả là “những hành động vội vàng không có lợi cho một giải pháp lâu dài”.

Ngày 12/3, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố tuyên bố chung sau cuộc đàm phán Kyiv- Washington trước đó cùng ngày ở Jeddah, trong đó nhấn mạnh, Kyiv sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các bên.

Ngoài ra, Mỹ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời, nối lại hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Kyiv đã sẵn sàng cho việc ngừng bắn hoàn toàn và hiện Washington đang chờ phản ứng từ Moscow.

leftcenterrightdel
 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik / Sergey Bobylev.

Liên quan đến vấn đề này, truyền thông Nga lưu ý, trong cuộc gặp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 1, Tổng thống nước này, Vladimir Putin đã tuyên bố, mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine phải là hòa bình lâu dài, chứ không phải là một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn, điều có thể mang lại cho Kyiv cơ hội tăng cường lực lượng.

Trước đó, ngày 12/3, Thư kí báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã đưa ra phản ứng đầu tiên về đề xuất ngừng bắn của Mỹ; cho biết, Moscow đang xem xét kĩ lưỡng các tuyên bố sau cuộc đàm phán Mỹ- Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, Moscow chưa nhận được thông tin chi tiết về cuộc đàm phán này và họ kì vọng sẽ có thông tin đầy đủ khi gặp phái đoàn Mỹ trong những ngày tới.

Văn Phong/Sputnik