Xác định rút khỏi ISS sau năm 2024

Nga sẽ rời khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024 khi nước này sẽ tập trung vào việc tạo ra một trạm quỹ đạo quốc gia, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos Yury Borisov cho biết tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/7.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình với đối tác, nhưng quyết định rút khỏi nhà ga này sau năm 2024 đã được đưa ra.", người đứng đầu Roscosmos nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Nền tảng đầu tiên của ISS là khối chức năng hàng hóa Bình Minh của Nga, được phóng lên quỹ đạo tháng 11/1998. Nguồn: NASA.

Vào cuối tháng 4, Giám đốc khi đó của Roscosmos, Dmitry Rogozin, nói, Moscow đã xác định lộ trình thời gian tham gia vào dự án.

Đâu là lý do?

Roscosmos đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính khả thi của việc kéo dài Trạm ISS đến năm 2030, tuy nhiên phía Mỹ nhất quyết không đồng ý, hãng thông tấn Nga TASS viết. 

Ông Rogozin từng đặc biệt lưu ý, nếu không được bảo trì, nhà ga sẽ trở nên nguy hiểm cho các phi hành gia trong khi việc sửa chữa sẽ đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ.

Ông Rogozin cũng lưu ý các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành hàng không vũ trụ Nga và cá nhân ông. 

leftcenterrightdel
 Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS thời điểm năm 2010. Nguồn: NASA.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga cho biết, cho đến khi rút khỏi ISS, Moscow sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình và cử các phi hành gia lên nhà ga chung này. 

Vào ngày 14/7, Roscosmos và Cơ quan Vũ trị Mỹ NASA đã ký một thỏa thuận về các chuyến bay luân phiên trong thời gian tới đến. 

Số phận của nhà ga ISS sau năm 2024 vẫn chưa rõ ràng. Trước đó, ông Rogozin cảnh báo, việc rút khỏi hợp tác có thể dẫn đến việc ISS rời quỹ đạo ấn định một cách mất kiểm soát vì việc hiệu chỉnh quỹ đạo do động cơ của tàu vũ trụ chở hàng Progress của Nga chịu trách nhiệm.

Trạm Vũ trụ riêng

Đến năm 2024, Nga sẽ bắt đầu phát triển Trạm dịch vụ quỹ đạo (ROSS) và đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành không gian vũ trụ Nga, theo Giám đốc Roscosmos Borisov.

Quyết định tạo tiền đồn quỹ đạo của riêng Nga được đưa ra vào năm 2021 và vào tháng 5/2022, Roscosmos đã ký hợp đồng với Tập đoàn tên lửa vũ trụ Energia của Nga về việc chế tạo mô đun cơ bản đầu tiên cho ROSS.

leftcenterrightdel
 Trạm Dịch vụ quỹ đạo ROSS của Nga trong tương lai. Nguồn: tadviser.com

Nga và Mỹ bắt đầu xây dựng Trạm Vũ trụ quốc tế vào năm 1998 cùng với việc phóng khối chức năng đầu tiên Bình Minh vào tháng 11 cùng năm. Tháng 11/2000, phi hành gia đầu tiên lên ISS và con người hiện diện thường trực trên nhà ga không gian này liên tục từ đó.

Quá trình hoạt động đến nay, với sự hợp tác với các phi hành gia từ Nhật Bản, Canada và Cơ quan Vũ trụ châu Âu, ISS tiếp tục được phát triển, mở rộng với sự lắp ghép của nhiều mô đun mới.

Văn Phong (Theo TASS)