Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được từ tập đoàn Kalashnikov lô tên lửa dẫn đường phòng không (SAM) Strela-9M333 mới nhất có khả năng tiêu diệt hiệu quả tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

"Tập đoàn Kalashnikov đã hoàn thành việc chế tạo và chuyển giao tên lửa phòng không 9M333 cho Bộ Quốc phòng Nga trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước.", Kalashnikov tiết lộ với báo giới hôm 18/11.

Trước đó, vào tháng 12/2020, tên lửa 9M333 đã hoàn thành các bài kiểm tra xác nhận chất lượng và tính năng.

leftcenterrightdel
Các tính năng mới cho phép tên lửa Strela-9M333 hoạt động theo nguyên lý bắn và quên. Nguồn: Russiart.

Tên lửa 9M333 được sử dụng trên các phương tiện chiến đấu 9A34M3 và 9A35M3 của hệ thống tên lửa phòng không Strela-10M3. Loại đạn mới này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, trực thăng bay thấp trong mọi điều kiện thời tiết khi đối phương áp dụng biện pháp gây nhiễu quang học.

Strela-10M3 cũng có khả năng chống lại tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái khác nhau.

Phạm vi tiêu diệt mục tiêu của Strela-9M333 đạt 5.000m, tốc độ lên tới 679 m/s, độ cao tác chiến từ 10-3.500 m.

leftcenterrightdel
Bắn thử thành công tên lửa Strela-9M333. Nguồn: Kalashnikov.

Tên lửa Strela-9M333 lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào mùa hè năm 2020 tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2020.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa phòng không Strela-9M333 mới nhất vào tháng 10 đã hoàn thành xuất sắc, theo Kalashnikov.

Đầu đạn tự dẫn Strela-9M333 có ba chế độ hoạt động quang dẫn, hồng ngoại và gây nhiễu, đây là ưu điểm quan trọng nhất khiến nó vượt trội so với các tên lửa khác cùng loại, cơ sở để vũ khí hoạt động theo nguyên lý "bắn và quên", chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov, cho biết.

Văn Phong/Sputnik