Nga đang có một chương trình để tạo ra một hệ thống tên lửa phòng không mới S-550, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

Ông Shoigu lưu ý, tại cuộc họp về quốc phòng từ 1-3/11 ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên phát triển các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa trong nước và việc cung cấp các hệ thống S-350, S-500, S-550 cho Lực lượng vũ trang, nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng hiện nay.

leftcenterrightdel
S-550 rõ ràng sẽ là bước phát triển mới so với S-500. Ảnh: BQP Nga. 

Không có bất kỳ thông tin nào về hệ thống phòng không mới nhất được tiết lộ, nhưng rõ ràng, S-550 phải là một bước cải tiến mới so với S-500.

S-500 Prometheus thuộc hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới, một tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao linh hoạt. Không chỉ tiêu diệt máy bay, tên lửa lên đến độ cao 100km, S-500 còn có thể bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp, do vậy, đây được coi là hệ thống phòng thủ vũ trụ thế hệ thứ nhất. Bán kính tiêu diệt của S-500 vào khoảng 600km.

Cùng với việc bắt đầu trang bị S-500 cho quân đội, trong 4 năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã được bổ sung 25 tổ hợp S-400 và hơn 20 tổ hợp S-300 đã được hiện đại hóa.

Văn Phong/Sputnik, RIA