Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược Yekaterinburg thuộc Dự án 667BDRM Delfin (tên báo cáo của NATO: Delta IV), sẽ được rút khỏi Hạm đội phương Bắc vào năm 2022, nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

leftcenterrightdel
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược Yekaterinburg thuộc Dự án 667BDRM Delfin của Hải quân Nga. Ảnh: line.17qq  

Vào năm 2022, Yekaterinburg sẽ được rút khỏi cơ cấu chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc và “đưa đi xử lý”, nguồn tin cho biết.

TASS vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này.

leftcenterrightdel
Tàu ngầm Yekaterinburg được hạ thủy năm 1984 và đưa vào biên chế năm 1986. Ảnh: line.17qq 

Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược Yekaterinburg được đặt đóng tại Nhà máy đóng tàu Sevmash (hiện thuộc Tập đoàn đóng tàu Thống nhất) vào năm 1982, thả nổi vào năm 1984 và được đưa vào phục vụ hai năm sau đó.

leftcenterrightdel
 Yekaterinburg sẽ được nghỉ hưu vào năm 2022, sau 36 năm phục vụ. Ảnh: line.17qq 

Con tàu đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phóng thử các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), bao gồm cả ICBM Sineva và Lainer.

Vào ngày 29/12/2011, tàu ngầm bốc cháy khi đang ở trong ụ nổi. Chiếc tàu ngầm đang tải đạn vào thời điểm xảy ra sự cố. Sau 3 năm sửa chữa, Yekaterinburg tái gia nhập Hạm đội.

Huy Anh/TASS