Hôm 15/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars trong hầm chứa đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trong hai ngày 14 và 15/12, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã nạp hai ICBM Yars vào các vị trí đã được lên kế hoạch.

Quân đội Nga đã công bố đoạn phim về các hoạt động nạp tên lửa.

leftcenterrightdel
 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga. Nguồn: military-today.com

Việc tái vũ trang hạt nhân được nói diễn ra tại cơ sở tên lửa Kozelsk ở tỉnh Kaluga, miền Trung nước Nga, là đội hình đầu tiên trong lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị lại bằng tên lửa Yars đặt trong si lô.

Bộ Quốc phòng Nga ý, việc tải một ICBM vào một si lô đòi hỏi cơ sở hạ tầng chuyên dụng và hàng giờ vận hành khó khăn. 

Tên lửa được đưa vào hầm chứa bằng một bộ phận vận chuyển và nạp đạn đặc biệt.

leftcenterrightdel
 Video Nga triển khai ICBM RS-24 Yars. Nguồn: BQP Nga/Sputnik

RS-24 Yars có nguồn gốc từ thiết kế của ICBM RT-2PM2 Topol-M, loại ICBM đầu tiên được Nga phát triển sau khi Liên Xô sụp đổ, có thể được bắn từ bệ phóng di động trên đường hoặc hầm chứa.

Yars ICBM có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có phạm vi hoạt động ước tính 11.000 km.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích việc công khai quá trình tái vũ trang là để đánh dấu Ngày lực lượng tên lửa chiến lược 17/12.

Văn Phong/RT, Sputnik