Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỉ đô la cho Ukraine vào hôm nay, 9/5.

Cùng với các hệ thống phòng không, đạn dược, gói hỗ trợ mới sẽ bố trí nguồn dành cho các hoạt động đào tạo, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Theo nguồn tin, đợt hỗ trợ này, Ukraine sẽ nhận được đạn pháo 155 mm Howitzer, đạn chống máy bay không người lái cũng như tài trợ cho hình ảnh vệ tinh và các hình thức huấn luyện khác nhau.

leftcenterrightdel
 Gói hỗ trợ mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn pháo 155 mm Howitzer. Nguồn: mil.in.ua

Gói này được thanh toán từ nguồn quỹ Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì lấy từ kho vũ khí của quân đội.

Khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine được đưa ra khi Quốc hội và Nhà Trắng đang thảo luận về các phương cách để tránh vỡ nợ quốc gia, với nhiều đảng viên Cộng hòa yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước để đổi lấy việc nâng trần nợ công.

Tuy nhiên, các thành viên của lưỡng đảng, bao gồm 2 thành viên hàng đầu đảng Cộng hòa là Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, khẳng định ủng hộ việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Văn Phong/Reuters