Trong một bản tin mới đây, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức tại Washington cho biết, một hệ thống chống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được chuyển từ Israel sang Ukraine.

Theo bản tin, các bên cũng đang thảo luận về việc chuyển một hệ thống Patriot khác từ Đức hoặc Hy Lạp sang Ukraine.

Một cựu quan chức Nhà Trắng nói với tờ Times rằng, chính quyền Mỹ tiền nhiệm đã đạt được thỏa thuận với Israel để chuyển hệ thống này, mặc dù việc chuyển giao trước đó chưa từng được báo cáo.

Các quan chức Mỹ lưu ý, Patriot chuyển giao là mẫu cũ và nó dự kiến được chuyển cho Ukraine vào mùa Hè này;  tuy nhiên từ chối cho biết liệu Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc chuyển giao này hay chưa.

Vào tháng 1, có thông tin cho biết, Mỹ đã lấy 90 tên lửa đánh chặn Patriot khỏi kho lưu trữ ở Israel và gửi đến Ba Lan để chuyển cho Ukraine.

leftcenterrightdel
 Hệ thống chống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất khai hỏa. Nguồn: BQP Mỹ/NHK.

Năm ngoái, Không quân Israel cho biết họ sẽ loại biên hệ thống Patriot đời cũ để thay thế bằng hệ thống phòng không tiên tiến hơn.

Ukraine hiện có 8 hệ thống Patriot. Kyiv đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh Phương Tây cung cấp bổ sung các hệ thống phòng không để đối phó với các lực lượng Nga.

Kể từ khi nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ lời kêu gọi cung cấp thêm Patriot từ Ukraine.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ông Trump đã ‘đổi giọng” chỉ trích Nga, khi Moscow phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người vào các khu vực dân sự ở các thành phố của Ukraine.

leftcenterrightdel
Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải) tại lễ tang Giáo hoàng Francis ở Vatican, ngày 26/4, ông Trump dường như tỏ ra "đồng cảm’" hơn với Kyiv. Ảnh: Dịch vụ báo chí VP Tổng thống Ukraine/AFP.

Ông Trump than phiến việc tiếp tục có quá nhiều người chết, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Ông Trump có kế hoạch thăm Trung Đông trong tháng này. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông có thể hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết ông Putin sẽ không đến khu vực này trong khoảng thời gian trên. Cũng theo ông Peskov, Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

“Cuộc gặp cần phải được chuẩn bị kỹ càng và ở nhiều cấp chuyên gia. Moscow và Washington cũng cần phải tiếp tục liên lạc.”, ông Peskov nói.

Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết, hai bên hiện đã bắt đầu liên lạc với nhau. Nga có thể muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong đàm phán về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Văn Phong/Timesofisrael, NHK