leftcenterrightdel
 

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng Ukraine International Airlines đã rơi ngay gần sân bay và sau đó bùng cháy dữ dội. Một quan chức Ngoại giao Ukraine cho biết tất cả phi hành đoàn và hành khách đã thiệt mạng. 

Hãng Ukraine International Airlines chưa có nhận định gì. 

leftcenterrightdel
 170 người đã thiệt mạng.

Một hãng tin của Iran trích lời Giám đốc cơ quan ứng phó khẩn cấp Iran Pirhossein Koulivand cho biết “ngọn lửa bùng phát quá dữ dội nên lực lượng cứu hộ không thể tiến hành hoạt động của mình”. Ông này cho biết thêm, 22 xe cứu thương, 4 xe buýt khẩn cấp và 1 máy bay trực thăng đã được huy động cho công tác cứu hộ. 

Người phát ngôn Cơ quan hàng không dân dụng Iran Reza Jafarzadeh cho biết số lượng hành khách trên chuyến bay này là 170 người. 

Theo trang theo dõi hàng không FlightRadar24, chiếc máy bay bị rơi mang số hiệu PS 752, đang trên đường đến Kiev. Chiếc máy bay này mới có 3 năm tuổi thọ và là một chiếc Boeing 737-NG. 

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn.

Gordon Johndroe, phát ngôn viên của Boeing, cho biết hãng đang thu thập thêm thông tin về vụ việc này.

Máy bay của Ukraine rơi đúng vào ngày mà Iran bắn tên lửa tấn công căn cứ quân sự ở Iraq có quân Mỹ đồn trú, gây ra tình trạng lo lắng trong cộng đồng quốc tế.

Duy Tiến