Một máy bay chiến đấu F-15 thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã biến mất khỏi radar vào lúc 17h30’ ngày 31/1, ngay sau khi cất cánh, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. 

Chiếc F-15 đã cất cánh từ căn cứ không quân Komatsu, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, trong một nhiệm vụ huấn luyện. 

Máy bay với hai thành viên phi hành đoàn đã biến mất trên biển Nhật Bản, cách căn cứ 5 km về phía tây-tây bắc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm; ngờ rằng máy bay có thể đã lao xuống biển.

leftcenterrightdel
Máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tại Căn cứ Komatsu, tỉnh Ishikawa. Ảnh: Walter Van Bel. 

JASDF cho biết, quá trình tìm kiếm đã phát hiện một số vật thể trôi nổi trong khu vực máy bay mất tín hiệu.

Văn phòng Cảnh sát biển tại thành phố Kanazawa, thủ phủ tỉnh Ishikawa, nói, đã nhận được một cuộc gọi vào đúng thời điểm máy bay mất tích, trong đó thông báo về một ánh sáng chói lòa ngoài khơi Kaga, gần căn cứ Komatsu.

Cảnh sát biển đã điều động một số phương tiện đến khu vực được cho đã xảy ra sự cố.

JASDF vận hành một phi đội khoảng 200 máy bay chiến đấu F-15J và F-15DJ sản xuất trong nước theo giấy phép của nhà sản xuất máy bay Mỹ. 

Văn Phong/NHK, Kyodo, Sputnik