Một chiếc F-16 Fighting Falcon một chỗ, thuộc biên chế Không đoàn tiêm kích số 115 của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Wisconsin đã rơi tại bán đảo Michigan vào khoảng 20 giờ ngày 8/12 (giờ địa phương).

Thời điểm xảy ra tại nạn, máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ với một phi công trên khoang.

leftcenterrightdel
Tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Nguồn: Không đoàn tiêm kích số 115. 

Tình trạng của phi công vẫn chưa được xác định. Không đoàn tiêm kích số 115 cùng với Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và lực lượng ứng phó khẩn cấp địa phương đã phối hợp tham gia các nỗ lực tìm tiếm, cứu hộ trên biển, trên không và trên đất liền, trang thông tin của không đoàn tiêm kích số 115 cho biết.

Theo CNN, đây là một trong số rất nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự Mỹ xảy ra vào năm 2020, liên quan đến cả máy bay phản lực cũ như F-16 lẫn các thiết kế mới như F-22 và F-35

leftcenterrightdel
Khu vực được cho là nơi máy bay gặp nạn. Nguồn: Head in the Clouds Photography. 

Nguyên nhân của loạt tai nạn này hiện đang được điều tra và chưa có kết luận nào được công bố. 

 F-16 lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1978. Dù thiết kế đã lỗi thời và đang bị loại bỏ dần trên thế giới, tuy nhiên nó vẫn đang được sản xuất ở quy mô nhỏ để xuất khẩu sang một số quốc gia vì nhiều lý do chưa thể trang bị máy bay tiên tiến hơn.

Huy Anh