Ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay tấn công Su-25 đã bị rơi ở Primorsky Krai khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình.

“Vào ngày 24/3, một máy bay Su-25 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện theo lịch trình tại Primorsky Krai. Phi công đã kịp thoát tra ngoài và được đội tìm kiếm cứu nạn sơ tán khỏi địa điểm hạ cánh. Tình trạng của phi công không đe dọa đến tính mạng.”, tin cho biết.

Truyền thông Nga lưu ý, chuyến bay được thực hiện mà không sử dụng đạn dược, máy bay rơi xuống khu vực không có người ở và không có thiệt hại dưới mặt đất.

leftcenterrightdel
 Máy bay tấn công Su-25 của Nga. Ảnh: Sputnik / Vitaliy Timkiv.

“Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc là do trục trặc kĩ thuật. Một ủy ban từ lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã di chuyển tới hiện trường vụ tai nạn.”, Bộ Quốc phòng Nga nói.

Trước đó, ngày 18/3, sự cố trong quá trình huấn luyện ở tỉnh Leningrad khiến chiếc trực thăng quân sự Mi-28 rơi, theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Vào ngày 18/3, khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình trên lãnh thổ tỉnh Leningrad, chiếc trực thăng Mi-28 đã bị rơi. Sự cố khiến phi hành đoàn thiệt mạng.”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói, lưu ý, chuyến bay không có đạn dược và máy bay rơi ở khu vực hoang vắng, xa khu dân cư.

leftcenterrightdel
 Su-25 mang vũ khí. Nguồn: defence.ua

Ủy ban của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tới hiện trường để điều tra.

Tin không nói rõ tình huống cũng như nguyên nhân tai nạn.

Su-25 là máy bay tấn công được Liên Xô phát triển vào những năm 1970, được thiết kế để hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất.

Theo nhiều ước tính, tính đến năm 2022, Nga có khoảng 200- 250 chiếc Su-25 với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm các phiên bản hiện đại hóa như Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB.

leftcenterrightdel
 Chiếc trực thăng rơi và bốc cháy. Nguồn: Archer83Able.

Trong khi Mi-28 là nền tảng của đội trực thăng tấn công của Nga, được chế tạo bởi Nhà máy trực thăng Mil Moscow.

Mi-28 đi vào hoạt động năm 2009, được thiết kế để tấn công xe bọc thép, máy bay bay thấp và lực lượng mặt đất đối phương một cách chính xác.

leftcenterrightdel
 Video được cho là hiện trường chiếc Mi28 rơi. Nguồn: Archer83Able.

Được trang bị pháo tự động Shipunov 2A42 cỡ nòng 30mm, tên lửa chống tăng có điều khiển như Ataka và các ống phóng tên lửa không có điều khiển cũng như hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

leftcenterrightdel
 Trực thăng tấn công Mi-28 của Nga. Ảnh: BQP Nga.

Mi-28 đạt tốc độ tối đa 300km/h, phạm vi hoạt động khoảng 500km, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ngày và đêm.

Mi-28 cạnh tranh với các nền tảng như AH-64 Apache của Mỹ.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Nga vận hành khoảng 120 chiếc trực thăng Mi-28 vào thời điểm trước khi xảy ra xung đột với Ukraine.

Văn Phong/Sputnik, Bulgarianmilitary