Một máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên Vịnh Avacha, vùng Kamchatka, Hạm đội Thái Bình Dương, Nga thông tin hôm 4/7, nói, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc máy bay gặp nạn.

“Trong khi thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch trên vùng biển Vịnh Avacha thuộc lãnh thổ Kamchatka, một máy bay chiến đấu MiG-31 đã bị rơi.”, nguồn tin nói, lưu ý, trên máy bay không có đạn dược. Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương đã được phái đến nơi xảy ra tai nạn.

Ngày 26/4, một tiêm kích đánh chặn MiG-31 cũng đã bị rơi tại khu vực Murmansk, tây bắc Nga, trên vòng Bắc Cực.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
 MiG-31 phiên bản sửa đổi mang tên lửa siêu thanh Kinzhal. Nguồn: eurasiantimes.

Cả hai phi công đã kịp thoát ra ngoài, nhảy dù và được trực thăng tìm kiếm cứu hộ tiếp cận, sơ tán.

Trước đó, ngày 2/12/2022, một máy bay chiến đấu MiG-31 đã bị rơi xuống khu rừng gần làng Alekseyevka, huyện Nadezhdinsky, vùng Primorsky, Viễn Đông Nga.

Cả hai phi công đều đã tự thoát ra ngoài bằng ghế thoát hiểm.

Dịch vụ báo chí của Quân khu phía Đông nói, chiếc phi cơ đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện thường lệ và không mang theo đạn dược.

Nguyên nhân tai nạn được nói có thể là do trục trặc kỹ thuật.

MiG-31 là tiêm kích đánh chặn tầm xa hai chỗ ngồi, được đưa vào sử dụng từ năm 1981 và đã ngừng sản xuất hàng loạt vào năm 1994.

Văn Phong/Sputnik