Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát bệnh truyền nhiễm- Bộ Y tế Lào Latsamy Vongkhamsao dẫn thông báo của Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 hôm 14/5, cho biết, 16 trường hợp mới nhiễm COVID-19 tại Lào đã được xác nhận, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 1.498 trường hợp.

Trong số các trường hợp mới, Thủ đô Viêng Chăn có 1 trường hợp, còn lại đều thuộc tỉnh Champasack.

Đến nay, có 513 bệnh nhân đã hồi phục, còn 983 trường hợp đang được điều trị.

leftcenterrightdel
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: Tân Hoa Xã. 

Tiến sĩ Bouathep Phoumin cho biết, ca tử vong thứ hai là một người đàn ông. Bệnh nhân nhập viện ngày 10/5, trong tình trạng tức ngực, khó thở kèm sốt.

Tình trạng của bệnh nhân xấu đi nhanh chóng, phải dùng máy thở vào ngày 12/5, đến 16h ngày 13/5, bệnh nhân tử vong.

Tiến sĩ Bouathep cho biết, theo quy định của chính phủ, trong điều kiện đại dịch, thi thể của bệnh nhân phải được hỏa táng ngay lập tức và không tiến hành các nghi lễ tôn giáo.

Các thành viên trong gia đình có thể tham dự lễ hỏa táng nhưng bị cấm đến gần thi thể.

Huy Anh/Laotiantimes