Ngày 1/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết.
Tin nói, trong cuộc gọi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine, cuộc đối đầu Iran - Israel và các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Cuộc gọi diễn ra khi quân đội Nga tiếp tục tiến công dọc theo tiền tuyến, cố gắng giành chỗ đứng ở tỉnh Sumy và tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, miền Đông Ukraine.
Các nguồn tin tin cậy cho biết, sau cuộc gọi với ông Putin, ông Macron đã gọi điện cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để thông tin về cuộc trò chuyện giữa ông với Tổng thống Nga.
Theo nguồn tin, lập trường của ông Putin vẫn không thay đổi.
    |
 |
Tổng thống Nga Putin thực hiện cuộc gọi với ông Macron từ Điện Kremlin ngày 1/7/ TASS |
Đài truyền hình BFMTV dẫn nguồn tin từ Điện Elysee đưa tin, cuộc gọi giữa hai ông Putin và Macron kéo dài hơn 2 giờ.
Theo Điện Kremlin, trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Nga Putin đã nhắc rằng, xung đột Ukraine là hệ quả trực tiếp từ chính sách của các nước phương Tây, trong nhiều năm đã phớt lờ lợi ích an ninh của Nga, tạo ra bàn đạp chống Nga ở Ukraine.
Ông Putin nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận có thể đạt được cần mang tính toàn diện và lâu dài, bao gồm việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và dựa trên những thực tế lãnh thổ mới.
Điện Kremlin cho biết thêm rằng, hai ông Putin và Macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền hợp pháp của Iran đối với năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, cũng như việc Iran tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), bao gồm hợp tác với IAEA.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan điểm rằng, giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân Iran cần được thực hiện bằng các biện pháp chính trị - ngoại giao.
    |
 |
Tổng thống Pháp Macron (bên phải) chào đón người đồng cấp Nga Putin tại Điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 9/12/2019. Ảnh: EPA-EFE/IAN LANGSDON. |
Trong khi ông Macron lưu ý đến sự ủng hộ kiên định của Pháp đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, theo Điện Elysee.
Tổng thống Pháp cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn phải được thiết lập sớm nhất có thể để mở đường cho các cuộc đàm phán.
Cả Điện Elysee và Điện Kremlin cùng xác nhận, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc để thảo luận về các chủ đề hai bên đã đề cập và cùng quan tâm.
Ông Macron từng rất sốt sắng trong các cuộc liên lạc với ông Putin vào năm đầu tiên Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, trong nỗ lực trung gian hòa giải, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.
Tuy vậy, những cố gắng của ông Macron chưa mang lại kết quả.
Cuộc gọi gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 9/2022.