Ngày 9/5, trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra cuộc diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Vào ngày này hàng năm, Nga tiến hành lễ hội quốc gia “Ngày Chiến thắng”, được tổ chức để kỷ niệm mốc kết thúc thắng lợi của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

leftcenterrightdel
 Lễ diễu hành kỷ niệm Ngày chiến thắng trên Quảng trưởng Đỏ, thủ đô Moscow, Nga, ngày 9/5. Ảnh: RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh, khách mời và các nhà lãnh đạo nước ngoài đã theo dõi cuộc diễu hành từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Andrey Belousov, đã duyệt cuộc diễu hành, do Tư lệnh Lục quân Oleg Salyukov chỉ huy.

leftcenterrightdel
 Xe tăng huyền thoại T-34 dẫn đầu đoàn diễu binh/ RT.
leftcenterrightdel
 Đoàn Việt Nam, theo sau là Ai Cập tham gia diễu binh. Nguồn: RT.

Theo truyền thông Nga, Lễ diễu hành Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow có sự tham dự của các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Ethiopia Taye Atske Selassie, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo và nhiều quan chức cấp cao nước ngoài khác.

leftcenterrightdel
 Các binh chủng, trường đào tạo quân sự Nga tham gia lễ diều hành. Ảnh: RT.

Năm nay, các đơn vị diễu hành từ 13 quốc gia đã tham gia lễ diễu hành quân sự tại Quảng trường Đỏ của Moscow, bao gồm Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (từ Cộng đồng các quốc gia độc lập- CIS), Việt Nam, Ai Cập, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ và Myanmar.

leftcenterrightdel
 "Soi" nhanh các vũ khí khủng của Nga tại cuộc diễu binh. Nguồn: RT.
leftcenterrightdel
 Hệ thống phòng không S.400. Nguồn: RT.

Năm nay, màn diễu binh tại Quảng trường Đỏ  có sự tham gia của hơn 11.000 quân nhân, bao gồm 1.500 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và 183 hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga cũng như từ Thế chiến II.

Đội quân Nga trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ của Moscow bao gồm các trung đoàn và tiểu đoàn của các lực lượng vũ trang và quân chủng, các đơn vị diễu hành từ Trường quân sự Suvorov và Học viện hải quân Nakhimov, các trường đào tạo học viên và quân nhạc, các quân nhân nữ, các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt,...

leftcenterrightdel
 Xe vận chuyển kiêm bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: RIA Novosti.

Xe tăng T-34 huyền thoại của Thế chiến II, một biểu tượng chính của Chiến thắng, theo truyền thống, dẫn đầu đoàn xe cơ giới trong cuộc diễu binh.

Tiếp theo là một nhóm xe bọc thép bánh lốp, bao gồm các xe bọc thép đa năng Tigr-M, VPK-Ural và xe cứu thương Linza.

leftcenterrightdel
 Các hệ thống pháo 152 mm mới của Nga. Nguồn: RT.
leftcenterrightdel
 Lần đầu tiên xe chiến đấu trinh sát BRM-1K tham gia diễu binh. Nguồn: RT.

Theo sau là các xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 với các mô đun chiến đấu đặc biệt; các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M, T-80BVM và T-90M Proryv.

Vũ khí pháo binh tiên tiến bao gồm các hệ thống pháo tự hành Msta-S, Giatsint-K và Malva. Tiếp theo là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S và súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka.

leftcenterrightdel
 Các nữ quân nhân Nga tham gia diễu binh. Ảnh: RT.

Lần đầu tiên, binh chủng hệ thống không người lái tham gia diễu binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trưởng Đỏ. Đội quân này bao gồm các UAV trinh sát Orlan-10,  Orlan-30, các UAV tấn công ZALA, Lancet, Garpiya và Geran.

Đại diện Lực lượng tên lửa và lực lượng tên lửa chiến lược Nga có các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống phòng không S-400 Triumf và hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars. “Khóa đuôi” đoàn xe quân sự là các xe bọc thép chở quân Bumerang.

leftcenterrightdel
 Lần đầu tiên đại diện binh chủng hệ thống không người lái tham gia diễu binh. Nguồn: RT.
leftcenterrightdel
 Màn biểu diễn máy bay chiến đấu nhả khói màu quốc kỳ kết thúc cuộc diễu binh. Ảnh: Sputnik.

Cuộc diễu binh kết thúc bằng màn biểu diễn của các nhóm nhào lộn trên không Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga) và Strizhi (Chim én) với sự xuất hiện của phi đội máy bay chiến Su-30SM, MiG-29 và máy bay tấn công Su-25 nhả khói theo màu quốc kỳ Nga.

Là một phần của Thế chiến II những năm 1939-1945, Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu vào rạng sáng ngày 22/6/1941, khi phát xít Đức vi phạm Hiệp ước Xô- Đức năm 1939 và tấn công lãnh thổ Liên Xô.

leftcenterrightdel
 Cuộc diễu binh năm nay của Nga tại Quảng trường Đỏ có sự tham gia của hơn 11.000 quân nhân. Ảnh: RIA Novosti.

Chiến tranh kéo dài gần 4 năm, trở thành cuộc xung đột vũ trang lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Trên mặt trận trải dài từ Biển Barents đến Biển Đen, đồng thời ở cả hai bên trong các giai đoạn khác nhau của cuộc chiến đã có từ 8- 13 triệu người tham chiến, sử dụng từ 6.000- 20.000 đơn vị xe bọc thép, từ 85.000- 165.000 khẩu pháo và súng cối, từ 7.000- 19.000 máy bay.

Văn Phong/TASS, Sputnik, RT