Mới đây, hơn 100 xe chở vũ khí duyệt binh Nga tiến vào Moskva. Đoàn xe chở xe tăng, các hệ thống tên lửa đến nơi tập kết ở nội đô Moskva, chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9/5.

Dàn phương tiện cơ giới gồm những tổ hợp vũ khí hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars, hệ thống phòng không tầm xa S-400, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch.

leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf. 

leftcenterrightdel
 Cận cảnh một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.
leftcenterrightdel
 Pháo tự hành Koalitsiya-SV. 

“Hơn 100 phương tiện cơ giới tham gia lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 đã di chuyển từ thao trường Alabino tới vị trí tập kết ở phố Nizhny Mnevniki tại thủ đô Moskva", Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo cho biết.

Quân đội Nga cho biết các xe bánh hơi đã di chuyển hơn 60 km từ thao trường tập luyện, trong khi phương tiện bánh xích như xe tăng T-34-85 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được đưa tới ngoại ô Moskva bằng tàu hỏa, sau đó tự cơ động đến nơi tập kết.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe limousine Aurus Senat Cabrio phiên bản mui trần xuất hiện trong đêm tổng duyệt đầu tiên 29/4.
leftcenterrightdel
 Binh sĩ Nga
leftcenterrightdel
 Xe bọc thép Tiger - M
leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2.

Lễ diễu binh năm nay sẽ có sự tham gia của 13.600 binh sỹ. Từ năm 1946, Liên bang Nga và những nước trong Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) lấy ngày 9/5 làm ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Ngoài thủ đô Moskva, các đơn vị quân đội Nga tại một số thành phố lớn và căn cứ ở nước ngoài cũng tổ chức duyệt binh mừng ngày lễ với quy mô nhỏ hơn.

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ có sự tham gia của 200 phương tiện quân sự các loại cùng 20.000 binh sĩ.

Nguyễn Minh