Lễ diễu binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 đã bắt đầu trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga lúc 10h ngày 9/5, giờ Moscow (14h, giờ Việt Nam).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh : RIA Novosti / Grigory Sysoev.

Cuộc duyệt binh bắt đầu với màn diễu hành qua Quảng trường Đỏ của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng huyền thoại.

leftcenterrightdel
 Có 30 đơn vị bộ binh tham gia lễ diễu binh. Ảnh: Alexander Zemlianichenko / AP.
leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin, các cựu chiến binh và quan khách quốc tế theo dõi cuộc diễu binh từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ. Nguồn: Sputnik/Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh và quan khách quốc tế theo dõi cuộc diễu binh từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ. 

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ diễu binh. Nguồn: France24.

Năm nay, Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của 10.000 binh sĩ, trong đó có 530 quân nhân của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và 125 thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, không có màn trình diễn trên không như thường thấy.

leftcenterrightdel
 Như truyền thống Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: Sputnik/ Gavriil Grigorov / Reuters.
leftcenterrightdel
 Người dân Nga tự hào mang theo chân dung của những người thân đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Oleg Nikishin / Getty.
leftcenterrightdel
 Xe tăng T-34 huyền thoại dẫn đầu cuộc diễu binh. Nguồn: Sky News.

Riêng các lực lượng bộ binh có 30 đơn vị tham gia diễu hành. 

Sự kiện này năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga thông báo có sự tham gia của 11.000 quân nhân và 131 loại vũ khí cùng  một màn trình diễn trên không của 77 máy bay và trực thăng.

leftcenterrightdel
 Các khí tài quân sự tối tân của quân đội Nga diễu qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Shamil Zhumatov / Reuters.
leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Nguồn: Sputnik.
leftcenterrightdel
 Xe thiết giáp chở quân Boomerang. Nguồn: Sputnik.

Theo truyền thống, xe tăng T-34 huyền thoại sẽ dẫn đầu đoàn xe cơ giới tại Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng. 

Lễ diễu binh còn có sự tham gia của xe bọc thép Tigr-M, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Bumerang, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars.

leftcenterrightdel
 Tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars. Ảnh: RIA Novosti / Vladimir Astapkovich.
leftcenterrightdel
 Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: RIA Novosti / Vladimir Astapkovich.

Như thông lệ, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tại lễ diễu binh.

Liên Xô đã mất 27 triệu người trong Thế chiến thứ hai, bao gồm nhiều triệu người ở Ukraine, nhưng cuối cùng đã đẩy lùi lực lượng Đức Quốc xã về Berlin, nơi Hitler tự sát và lá cờ Chiến thắng màu đỏ của Liên Xô được giương lên trên tòa nhà Quốc hội Reichstag ở Berlin, Đức vào năm 1945.

Văn Phong (theo TASS)