Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng, tôn vinh kỉ niệm 77 năm kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 của quân dân Liên Xô, diễn ra lúc 10h, ngày 9/5, giờ Moscow trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Nga (14h, giờ Việt Nam).

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh Lực lượng trên bộ Nga Oleg Salyukov dẫn đầu cuộc diễu binh. Ảnh: Reuters / Evgenia Novozhenina. 
leftcenterrightdel
Xe tăng T-34 huyền thoại là những phương tiện quân sự đầu tiên diễu qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP. 
leftcenterrightdel
Hơn 11.000 quân nhân đã tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: RIA Novosti / Ramil Sitdikov. 
leftcenterrightdel
Quân nhân Nga tham gia lễ diễu binh. Ảnh: Reuters/ Maxim Shemetov. 

Sự kiện có sự tham gia của 11 nghìn quân nhân, 131 phương tiện chiến đấu và khí tài đặc biệt.

Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng năm nay có sự tham gia của các quân nhân đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

leftcenterrightdel
Hệ thống tên lửa liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: Reuters / Evgenia Novozhenina. 
leftcenterrightdel
Cận cảnh một tên lửa liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: AP/ Alexander Zemlianichenko. 
leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Ảnh: RIA Novosti /Evgeny Biyatov.

Phần trên không của lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, theo kế hoạch, có sự tham gia của 77 máy bay các loại, gồm trung tâm chỉ huy trên không Ilyushin Il-80, mệnh danh máy bay “Ngày tận thế”, đã bị hủy bỏ do thời tiết không thuận lợi, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

leftcenterrightdel
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và Buk-M3. Ảnh: RIA Novosti / Evgeny Biyatov. 
leftcenterrightdel
Tổ hợp pháo tự hành Msta-S. Ảnh: RIA Novosti /Ramil Sitdikov. 
leftcenterrightdel
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M. Ảnh: Reuters / Evgenia Novozhenina. 
leftcenterrightdel
Trung tâm chỉ huy trên không Il-80 mệnh danh máy bay “Ngày tận thế” trong khi diễn tập trước lễ diễu binh. Ảnh: Reuters / Maxim Shemetov. 

Theo truyền thông Nga, sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay tại Moscow không mời các nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự.

Cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nga, gồm Vladivostok, Chita, Novosibirsk, Khabarovsk và Yuzhno-Sakhalinsk.

Văn Phong (tổng hợp từ truyền thông Nga)