Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 10/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Tammy Bruce, cho biết, Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink, sẽ từ chức.

“Đại sứ Brink sẽ từ chức. Bà đã làm Đại sứ ở Ukraine trong ba năm, đó là một thời gian dài trong vùng chiến sự. Ba năm qua, bà ấy đã thể hiện một vai trò xuất sắc và chúng tôi chúc bà ấy mọi điều tốt đẹp.”, bà Bruce  nói, nhưng không thông tin chi tiết.

Hôm 10/4, CBS News đưa tin, bà Brink đã bắt đầu gọi điện chia tay các đồng nghiệp.

leftcenterrightdel
 Nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ Bridget Brink. Nguồn: Kyivcard.

Tin cho biết, quyết định của bà Brink xuất phát từ mối quan ngại cá nhân và chính sách của Chính phủ, bao gồm sự thất vọng về đợt sa thải gần đây tại Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Vào tháng 1, Ngoại trưởng Marco Rubio đã từ chối đơn từ chức của bà Brink.

Bà Brink được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Joe Biden đề cử vào vị trí Đại sứ tại Kyiv vào tháng 4/2022 và nhậm chức vào tháng 5/2022, vài tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

leftcenterrightdel
 Bà Brink sau khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Kyiv và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 6/2022. Nguồn: USAmbKyiv.

Với diễn biến này, bà Brink là một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu và cấp cao nhất rời Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Sự ra đi của bà Brink diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, bước khởi đầu nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm qua.

Không rõ ai sẽ đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tiếp theo tại Ukraine.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cuộc tấn công tên lửa được nói của Nga ở TP Kryvyi Rih, Đông Nam Ukraine, ngày 4/4 gây thương vong nặng nề. Nguồn: USAmbKyiv.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin trong chính giới Mỹ tiết lộ, ông Chris Smith, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Âu đang được cân nhắc. Ông Smith từng là quan chức ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv trong giai đoạn 2022- 2023.

Bà Brink, người chứng kiến quá trình chuyển giao giữa hai chính quyền có chính sách khá khác biệt về Ukraine, gần đây đã bị chỉ trích tại Ukraine vì phản ứng của bà trước cuộc không kích được nói của Nga ngày 4/4, nhằm vào một sân chơi ở Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khiến 11 người lớn và 9 trẻ em thiệt mạng.

leftcenterrightdel
 Bà Brink tiếp xúc người dân Ukraine ở Kharkiv phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự, trong bức ảnh bà công bố ngày 6/4. Nguồn: USAmbKyiv

Trên trang cá nhân, bà Brink đã đăng dòng trạng thái về cuộc tấn công tên lửa gây thương vong dân sự lớn, nhưng không đề cập đến Nga.

Ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng, đồng thời chỉ trích Đại sứ quán Mỹ, nói rằng, một đất nước mạnh mẽ như vậy nhưng phản ứng lại yếu ớt; “thậm chí còn sợ nói đến từ Nga”, khi nói về cuộc tấn công tên lửa giết chết nhiều trẻ em.

Không có dấu hiệu nào cho thấy sự việc này là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của bà Brink.

Văn Phong/Dailysabah, BNQ Mỹ.