Cư dân quanh khu vực ngoại ô Wooroloo, gần thủ phủ Perth, Tây Úc đã liên tục nhận được cảnh báo nguy hiểm khi một đám cháy rừng dữ dội và mất kiểm soát đang hoành hành tại đây.

Tình huống xảy ra khi hơn 2 triệu người của Tây Úc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa hoàn toàn, người dân chỉ có thể rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm và thuốc men,..

leftcenterrightdel
Sau nhiều ngày cháy liên tục, hơn 8.000 ha rừng đã bị thiêu rụi. Ảnh: DFES. 
leftcenterrightdel
Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động chữa cháy. Ảnh: DFES.

"Điều quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng và vì vậy nếu bạn đang cách ly và được yêu cầu sơ tán, bạn nên lập tức sơ tán", Sở Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp Tây Úc (DFES) nói trong một cuộc họp báo hôm 3/2. 

Tính đến tối 2/2, hơn 8.000 ha rừng đã bị thiêu rụi. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động kiểm soát ngọn lửa.

leftcenterrightdel
Việc chữa cháy gặp khó khăn do thời tiết khô nóng, gió mạnh lên đến 75km/h. Ảnh: Getty. 
leftcenterrightdel
 Đám cháy rừng được Sở cứu hỏa đánh giá là mất kiểm soát và đang tiếp tục lan rộng. Ảnh: DFES. 

Theo DFES, lửa đã thiêu rụi ít nhất 71 ngôi nhà, tuy nhiên, số lượng nhà bị cháy khả năng sẽ tiếp tục tăng bởi dự đoán hỏa hoạn sẽ còn tiếp diễn nhiều ngày tới do thời tiết khô nóng và gió mạnh. Hiện chưa có báo cáo về người chết vì đám cháy, mặc dù 6 lính cứu hỏa bị thương nhẹ.

leftcenterrightdel
 Trực thăng được huy động chữa cháy. Ảnh: AP.
leftcenterrightdel
Ít nhất 71 ngôi nhà đã bị phá hủy do vụ cháy. Ảnh: Getty. 

Thủ hiến McGowan nói: “Tây Úc hiện đang ở trong một tình huống chưa từng có, chúng tôi đang chiến đấu với thảm họa kép”.

DFES cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy mất kiểm soát. Ba trung tâm sơ tán đã được thành lập, theo DFES.

Với dân số khoảng 2,76 triệu người, Tây Úc đã ghi nhận 904 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Huy Anh