Trong một tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ngày 7/4 tại Cairo, có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Jordan Abdullah II, để thảo luận về tình hình Gaza, Hoàng gia Jordan cho biết, ba nhà lãnh đạo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza, khôi phục lệnh ngừng bắn lập tức theo thỏa thuận đã đạt được, đồng thời nối lại hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo đầy đủ, để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng mà người dân Gaza đang phải đối mặt.

Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo rằng, các cuộc tấn công liên tục của Israel làm suy yếu mọi nỗ lực ngoại giao và nhân đạo nhằm chấm dứt khủng hoảng và đe dọa đẩy toàn bộ khu vực vào hỗn loạn.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Ai Cập el-Sissi (giữa), Tổng thống Pháp Macron (bên phải) và Quốc vương Jordan Abdullah II tại Hội nghị thượng đỉnh Cairo, ngày 7/4. Nguồn: EmmanuelMacron.

Ông nhấn mạnh nhu cầu đạt được hòa bình trong khu vực và nỗ lực tìm kiếm một tầm nhìn chính trị để đạt được hòa bình công bằng và toàn diện, dựa trên giải pháp hai nhà nước, điều sẽ “đảm bảo an ninh và ổn định cho người Palestine, người Israel và toàn bộ khu vực”.

Theo tuyên bố, Quốc vương Jordan ca ngợi sự ủng hộ của Ai Cập đối với các vấn đề của người Ả Rập, đặc biệt là Palestine, cũng như sự ủng hộ của Pháp đối với lệnh ngừng bắn và kế hoạch tái thiết Gaza của người Ả Rập.

leftcenterrightdel
 Người dân Palestine đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát, sau một vụ không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Deir el-Balah, Gaza, ngày 7/4. Ảnh: Ramadan Abed/Reuters/Aljazeera.

Quốc vương Abdullah cũng nhắc lại quan điểm của Jordan phản đối việc cưỡng bức, di dời người Palestine khỏi đất đai của họ, hoặc bất kỳ sự sáp nhập vùng lãnh thổ nào của Palestine.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng, việc cai quản cũng như duy trì trật tự và an ninh ở Gaza, cũng như trên toàn bộ các vùng lãnh thổ của Palestine, sẽ chỉ nằm dưới thẩm quyền của Chính quyền Palestine (PA), với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ khu vực và quốc tế.

Tuyên bố cho biết, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực thống nhất quốc tế, đặc biệt là từ các quốc gia EU như Pháp, nhằm ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của người Ả Rập.

leftcenterrightdel
 Người Lebanon vẫy cờ Palestine trong cuộc biểu tình ngày 7/4 tại thủ đô Beirut, lên án các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza. Ảnh: Bilal Hussein/AP.

Ba nhà lãnh đạo cũng kêu gọi một con đường chính trị dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô, cũng như hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực, chấm dứt tình trạng leo thang xung đột.

Hội nghị thượng đỉnh Cairo hôm 7/4 diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel leo thang các cuộc tấn công vào lãnh thổ Palestine, nơi gần 1.400 người đã thiệt mạng và 3.400 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới của Israel kể từ ngày 18/3, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mà các bên đang thực hiện.

Cho đến nay, hơn 50.700 người Palestine tại Gaza, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tàn khốc, kéo dài của Israel kể từ tháng 10/2023.

leftcenterrightdel
 Hội nghị thượng đỉnh Ai Cập- Pháp- Jordan diễn ra trùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Mỹ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/4. Ảnh: Saul Loeb/AFP.

Sự kiện cũng diễn ra trùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Mỹ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Cuộc gặp được nói đã đề cập “kế hoạch để người Palestine ‘tự nguyện’ rời khỏi Gaza” tới các nước khác, vốn nhiều lần được ông Trump nhắc đến trong ý tưởng Mỹ “tiếp quản” Gaza được  ông Netanyahu ủng hộ.

Tin liên quan, một thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, cùng ngày 7/4, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Pháp và Jordan đã có cuộc điện đàm chung với ông Trump để thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ở Gaza.

Văn Phong/Dailysabah