Tiết lộ trong một cuộc họp báo ngày 6/5, Trợ lý tổng thống Nga, Yuri Ushakov, cho biết, 29 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ sẽ tham dự Lễ duyệt binh tại Moscow vào ngày 9/5, để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Ông Ushakov nêu rõ rằng, các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Venezuela, Việt Nam, Guinea-Bissau, Ai Cập, Zimbabwe, Trung Quốc, Congo, Cuba, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Slovakia, Guinea Xích Đạo, Ethiopia và Nam Ossetia sẽ có mặt tại Moscow để tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa liên lục địa RS-24 Yars trong cuộc diễu binh tại Quảng trưởng Đỏ, Moscow. Ảnh:  Sputnik / Alexander Vilf.

Cũng theo Trợ lý tổng thống Nga, Moscow mong đợi 34 quốc gia sẽ cử quan chức quốc phòng tới Lễ duyệt binh Chiến thắng

“Người đứng đầu các Bộ Quốc phòng của một số quốc gia đã được mời. Chúng tôi hy vọng rằng 34 quốc gia sẽ cử đại diện từ Bộ Quốc phòng của họ.”, ông Ushakov nói, cho biết, cựu chiến binh từ một số quốc gia, bao gồm từ Israel và Mỹ, cũng sẽ tham dự sự kiện.

leftcenterrightdel
 Hệ thống phòng không S-300 tại Lễ diễu binh Kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Moscow 24/6/2020. Nguồn: Sputnik.

Ngoài ra, Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sẽ có sự tham gia của các đoàn đến từ Azerbaijan, Việt Nam, Belarus, Ai Cập, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Ông Ushakov cũng thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào ngày 10/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức từ ngày 8-11/5 của ông tới Moscow.

leftcenterrightdel
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga trên Quảng trường Đỏ trong cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Moscow. Nguồn: Sputnik.

“Tổng thống của chúng tôi đã gặp ngài Tô Lâm vào tháng 6 năm ngoái, trong chuyên thăm tới Hà Nội. Và vì đây sẽ là chuyến thăm chính thức, nên một cuộc trò chuyện theo định dạng hẹp sẽ diễn ra. Sau đó là các cuộc đàm phán Nga-Việt đầy đủ với sự tham gia của các phái đoàn. Sau các cuộc đàm phán, dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung và ký một số văn bản song phương.”, ông Ushakov cho biết; nhấn mạnh, quan hệ Liên bang Nga- Việt Nam đang phát triển rất thành công.

Văn Phong/Sputnik