Triều Tiên phát hiện dấu tích cơ sở sản xuất muối thời kỳ Đồ đá mới
Cập nhật lúc 14:17, Thứ sáu, 10/04/2026 (GMT+7)
Các dấu tích và di vật được phát hiện cho thấy, đây là cơ sở sản xuất muối có niên đại từ thời kỳ Đồ đá mới và Đồ đồng, với phương thức sản xuất chưng cất thông qua việc đun sôi nước mặn.
Ngày 9/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, các dấu tích của những cơ sở sản xuất muối có niên đại từ thời kỳ Đồ đá mới và Đồ đồng đã được tìm thấy tại huyện Onchon, thành phố Nampho, một khu vực ở Tây Nam nước này, trên bờ biển Hồng Hải.
    |
 |
| Đồ gốm là vật dụng đựng muối niên đại 5.000 năm. Ảnh: KCNA. |
    |
 |
| Đồ gốm đựng muối niên đại 5.500 năm. Ảnh: KCNA. |
KCNA nói, quá trình khảo sát và khai quật các di chỉ khảo cổ, nhóm nghiên cứu của Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Triều Tiên, đã tìm thấy các địa điểm trữ nước mặn và sản xuất muối lần đầu tiên được phát hiện ở nước này, tại hai tầng văn hóa khác nhau có niên đại từ 5.000 đến 5.500.
Các di vật đáng chú ý ở cả hai tầng văn hóa, là các lò chưng cất để sản xuất muối với cùng một phương pháp là đun sôi nước mặn.
    |
 |
| Các lò chưng chất muối tồn tại ở cả hai tầng văn hóa chồng lên nhau. Ảnh: KCNA. |
    |
 |
| Khu vực lưu trữ nước mặn trước khi đưa vào lò chưng cất. Ảnh: KCNA. |
Các nhà nghiên cứu xác định, đây là các cơ sở sản xuất muối sau khi so sánh độ mặn của chúng với lớp đất xung quanh. Dựa trên một mảnh đồ gốm tìm thấy tại hiện trường, họ cũng xác định các di vật này có từ thời Đồ đá mới đến thời Đồ đồng.
Hội khảo cổ học Triều Tiên cho biết, các di tích này là bằng chứng cho thấy khu vực gần lưu vực sông Taedong quanh Bình Nhưỡng là một trong những cái nôi của nền văn minh.
Văn Phong/KCNA, Yonhap