Hôm 29/3, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Bhupender Yadav thông báo, 4 chú báo con đã được sinh ra từ một trong 8 con báo gêpa được chuyển đến Ấn Độ từ Namibia vào ngày 17/9 năm ngoái.

Ông Yadav gọi đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử bảo tồn động vật hoang dã của Ấn Độ.

leftcenterrightdel
 Bốn con báo gêpa vừa sinh ra tại Ấn Độ. Nguồn: @byadavbjp.

Trong khi Thủ tướng Narendra Modi đã chia sẻ hình ảnh qua tweet, nói, đây là “Tin tuyệt vời”.

Tám con báo gêpa từ Namibia đã được chuyển đến Ấn Độ vào năm ngoái như một phần của dự án đầy tham vọng nhằm tái sinh loài thú nhanh nhất thuộc họ Mèo, vốn có thể đạt tốc độ 120km/h.

leftcenterrightdel
 Ấn Độ từng là 'quê hương' của báo gêpa nhưng được tuyên bố tuyệt chủng hơn 70 năm trước. Nguồn: @byadavbjp.

Theo truyền thông Ấn Độ, một con báo gêpa thứ hai tiếp nhận từ Namibia cũng sẽ sớm sinh nở.

Tháng trước, thêm 12 con báo gêpa đã được đưa đến Ấn Độ từ Nam Phi.

Ấn Độ từng là quê hương của loài báo gêpa châu Á nhưng loài này đã bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 1952.

leftcenterrightdel
 Video được Bộ trưởng Bhupender Yadav chia sẻ. Nguồn: @byadavbjp. 

Phân loài mèo lớn cực kỳ nguy cấp, từng có mặt khắp Trung Đông, Trung Á và Ấn Độ, hiện chỉ được tìm thấy với số lượng rất nhỏ ở Namibia và Iran.

Báo gêpa đã tuyệt chủng ở Ấn Độ chủ yếu do thu hẹp môi trường sống và nạn săn bắn để khai thác bộ lông.

Báo gêpa được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.

Văn Phong/Aljazeera