Hôm 7/3, hai máy bay quân sự hạng nhẹ U-208 của Không quân Ý đã xảy ra va chạm trên không, trong một hoạt động huấn luyện có sự tham gia của 4 máy bay.

Sau cú đụng nhau trên không, cả hai máy bay đều rơi. Chiếc thứ nhất rơi trên một sân cỏ, chiếc còn lại rơi xuống đường giao thông của một thị trấn, cạnh một chiếc ô tô và bùng cháy khi tiếp đất.

leftcenterrightdel
 Một trong hai chiếc máy bay trong vụ va chạm rơi xuống đường giao thông, bốc cháy. Ảnh cắt từ video, nguồn: ANSA.

Cả hai phi công của 2 máy bay, trung tá Giuseppe Cipriano (SN 1975) và thiếu tá Marco Maneghello (SN 1977), được nói đều là những tay lái lão luyện, đã thiệt mạng.

Sự cố xảy ra ở Guidonia, ngoại ô thủ đô Rome, gần sân bay quân sự Guidonia, khi hai chiếc máy bay đang hạ cánh.

leftcenterrightdel
 Một chiếc khác rơi xuống sân cỏ, gãy nát. Ảnh cắt từ video, nguồn: ANSA.

Các video ghi lại hiện trường tai nạn được truyền thông đăng tải cho thấy, một trong hai chiếc máy bay nằm trên sân cỏ, trong tình trạng gãy nát chỉ còn phần đuôi; chiếc còn lại chìm trong khói lửa trong một đám cháy trên một con đường khá vắng.

leftcenterrightdel
 Một trong hai chiếc rơi xuống đường giao thông, bốc cháy / ANSA

Không có thương tích trên mặt đất được báo cáo.

Các nhân chứng cho biết, phi công của chiếc máy bay thứ hai dường như đã cố gắng né các tòa nhà để điểm tiếp đất xảy ra trên đường, trong nỗ lực hạn chế thiệt hại dưới mặt đất.

Văn Phong (theo truyền thông Ý)