leftcenterrightdel
 Con giun dài tới 15 cm ký sinh trong mắt bệnh nhân người Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail

Sau đó các bác sĩ tại trung tâm y tế ở thị trấn Kundapur, bang Karnataka đã thực hiện quy trình lấy con vật ký sinh ra khỏi mắt nam bệnh nhân 60 tuổi.

Các xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân người bang Karnataka này còn có giun trong máu. Hiện chưa rõ nguyên nhân con giun chui được vào mắt của bệnh nhân nam này.

Dưới đây là video với cảnh con giun ngọ nguậy trong mắt nam bệnh nhân 60 tuổi (nguồn: Daily Mail)

leftcenterrightdel
 

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết thuật ngữ y học về giun và ký sinh trùng trong mắt là bệnh giun chỉ bạch huyết, thường lây qua vết đốt của muỗi.

Ước tính có khoảng 120 triệu người tại Trung Phi, Nam Mỹ và Trung Mỹ nhiễm loại giun này.

Bác sĩ cho biết con giun ký sinh trong mắt bệnh nhân nam Ấn Độ thuộc loài giun chỉ. Nếu không được cứu chữa kịp thời, con giun ký sinh có khả năng gây tổn thương vĩnh viễn đối với mắt của bệnh nhân nam này.

Quang Anh/ Báo Tin tức