leftcenterrightdel
 
Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà Nguyễn Ngọc Thắng tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà đã thông tin, trao đổi tới thầy cô, các bậc phụ huynh về tình trạng xâm hại trẻ em nói chung và các vụ, việc xảy ra trên địa bàn huyện những năm gần đây nói riêng; trò chuyện cùng các em học sinh tại trường về các quy định pháp luật liên quan tới tội phạm xâm hại trẻ em và hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp xử lý các tình huống xâm hại trẻ em khi xảy ra giúp các em có thể nhận biết, ứng phó tự bảo vệ bản thân, người xung quanh từ xa, từ sớm để phòng ngừa khỏi bị xâm hại.

Bằng cách thức truyền tải trực quan, sinh động giúp các em học sinh không chỉ theo dõi các nội dung liên quan đến quy định pháp luật mà còn có sự giao lưu, tương tác với các cán bộ ngành KSND bằng hình thức trao đổi, trả lời các câu hỏi liên quan xoay quanh vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, các hành vi pháp luật nghiêm cấm, qua đó nhằm khơi dậy sự tự tin, chia sẻ, tinh thần học hỏi và tiếp cận thông tin của các em học sinh về phòng chống xâm hại tình dục.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh tham gia giao lưu tại buổi ngoại khoá.

Thông qua Chương trình ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em không những giúp các em học sinh trong trường nắm vững các quy định của pháp luật về các hành vi xâm hại trẻ em, nâng cao nhận thức, hình thành hành vi chủ động phòng ngừa xâm hại; còn tác động đến thầy, cô nhà trường và các bậc phụ huynh về trách nhiệm tuyên truyền, quản lý, giáo dục và bảo vệ các em trước các nguy cơ có thể dẫn đến bị xâm hại. 

Đồng thời cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội nỗ lực chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để vị thành niên, thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện. Từ đó góp phần từng bước giảm thiểu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, VKSND huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục kết hợp tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình thiết thực, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật đến nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện nơi vùng sâu, vùng xa nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, hướng tới mục tiêu không còn loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Nguyễn Khánh