Ngày 17/9, liên quan đến cái chết thương tâm của cháu gái 6 tuổi tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghi do bị bạo hành dẫn đến tử vong, VKSND quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 11h ngày 16/9, anh Lê Thành Công (SN 1978, có hộ khẩu thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong lúc dạy con gái Lê Hà A. (SN 2015) học bài, do cháu A. học kém nên anh Công đã dùng đũa đánh vào tay, que vụt vào mông. Sau đó, cháu ăn và nghỉ trưa.

Khoảng 16h cùng ngày, chị Trần Thị Hoàng Đ. (SN 1989) cho cháu ăn một bát cháo và uống một viên thuốc Paradol.

Sau đó, cháu A. bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nam Thăng Long nhưng do bệnh nặng nên chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu.

Bệnh viện Nhi trung ương xác định ban đầu, cháu A. đã chết trước khi đưa vào bệnh viện và trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo Công an phường Láng Thượng.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng niêm phong ngôi nhà nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Long.  

Hiện, cơ quan chức năng đang lấy lời khai sơ bộ anh Công (bố cháu A) tại Công an phường. Anh Công khai, chỉ đánh cháu lúc 11h do cháu học chậm.

Mẹ cháu và gia đình không hợp tác nên chưa ghi được lời khai.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tay cháu A. bị bầm tím khi đưa đi cấp cứu. 

Được biết, cháu A. là học sinh lớp 1 Trường tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).  

Học sinh A. mới nhận lớp và làm quen với cô giáo chủ nhiệm khoảng 10 ngày nay, theo đúng lịch học của thành phố Hà Nội.

Đến tối cùng ngày, cháu A. có buổi học trực tuyến. Cô giáo chủ nhiệm không thấy bé gái đăng nhập vào lớp nên đã gọi điện hỏi thăm gia đình thì biết tin cháu A. đã tử vong.

Vào đêm ngày 16/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã đưa Lê Thành Công về nhà làm việc. Nhiều người chứng kiến người bố liên tục gào khóc đòi tự tử. 

Tối ngày 17/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thành Công để điều tra, làm rõ. 

Vũ Phương