Ngày 7/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Thào A Chống, 45 tuổi và em ruột là Thào A Tống, 18 tuổi (cùng trú tại Bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) khi cả hai đang cùng vận chuyển ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ vật chứng là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Thào A Chống và Thào A Tống. Ảnh: Minh Khôi

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến tỉnh Nam Định và giao cho 1 đối tượng ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, với tiền công 80 triệu đồng. Khi 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng BĐBP Nam Định bắt giữ.

Được biết, Thào A Chống và Thào A Tống là 2 anh em ruột. Thào A Chống đã có thời gian dài làm Công an viên tại xã Tú Nang, gần 10 năm làm Trưởng bản Co Tông nên rất hiểu biết pháp luật, thông thuộc địa bàn, tổ chức hoạt động vận chuyển ma túy bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hiện, BĐBP tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

 

Minh Hiếu