leftcenterrightdel
 Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị Công an phát hiện, triệt phá.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân, lập hồ sơ sàng lọc xử lý nhóm người để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 16/5, trinh sát Phòng PC02 ập vào căn nhà ba tầng số 66 đường 18 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) phát hiện hàng chục người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bất chấp lệnh cấm tụ tập để phòng chống dịch COVID.

Tại lầu 1, cơ quan chức năng phát hiện hơn 30 nam nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web online.

Công an thu giữ một lượng lớn tang vật, tiền mặt và giấy tờ liên quan. Ngoài ra, bên trong căn nhà còn chứa hơn 10 cây mã tấu tự chế.

Qua điều tra ban đầu, sới bạc do Phạm Đình Đạt (32 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) đứng ra tổ chức. Đạt có nhiều tiền án tiền sự, sử dụng đàn em thân cận để bảo kê, quản lý, thu chi tiền bên trong sới bạc.

Bên ngoài có đề biển bán cà phê, thực chất để tạo bình phong phục vụ cho những người say máu đỏ đen.

Hiện, 7 người đóng vai trò tổ chức đánh bạc và hơn 30 con bạc đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra./.

Nguyễn Lánh