Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào tối ngày 07/5/2021, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an thị trấn Tây Sơn đã bất ngờ đột kích vào nhà riêng Trần Đình Thắng (SN 1972) ở tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn phát hiện 4 đối tượng đang đánh bạc. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Đình Thắng (chủ nhà), Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987, trú tại thôn Chế Biến, Sơn Kim 2, Hương Sơn), Nguyễn Quốc Bình Nguyên (SN 1988), Đinh Tuấn Hải (SN 1990) đều trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn.

leftcenterrightdel
4 đối tượng Thọ, Thắng, Hải, Nguyên (từ trái sang) 

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 7 triệu đồng, một bộ bài tú lơ khơ 52 quân và một số tang vật có liên quan.

Đấu tranh mở rộng, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Ly (SN 1989, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Đinh Tuấn Hải (SN 1990, trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn). Tính đến ngày 04/5/2021, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Hải và Ly đã sử dụng để giao dịch mua bán số lô, số đề là 43.200.000 đồng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

leftcenterrightdel
Nguyễn Thị Ly tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Trần Đình Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Quốc Bình Nguyên, Đinh Tuấn Hải và Nguyễn Thị Ly về tội "Đánh bạc".

AD