Hôm qua (21/3), tại công trình xây dựng trụ sở UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, khi mai che cửa bằng bê tông ở tầng 2 và giàn giáo công trình bất ngờ đổ sập, khiến 1 thợ xây tử vong.

Xác nhận với báo chí, ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết, sự việc xảy ra lúc 7h30' ngày 21/3, ông Hồ Thế Sơn, 53 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà là thợ xây, đang làm việc dưới mái bê tông trên tầng 2, thì phần mái và dàn giáo đổ sập đè lên người. Lúc công trình xảy ra sự cố, có 10 thợ xây đang thi công xung quanh.

Nạn nhân Hồ Thế Sơn sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện lúc 13h30' cùng ngày.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh hiện trường bị sập.

Được biết, trụ sở UBND xã Hồng Lộc do UBND xã này làm chủ đầu tư, được thiết kế 2 tầng, thi công từ cuối năm 2019 đến nay, do công ty TNHH Nam Tiến 82, có trụ sở ở TP Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi công.

Trả lời báo infonet, giám đốc Công ty TNHH Nam Tiến 82 xác nhận, doanh nghiệp đang thi công trụ sở UBND xã Hồng Lộc. Nguyên nhân vụ tai nạn là do công nhân trượt chân và bị ngã xuống.

leftcenterrightdel
 Dấu vết bê tông bị đỗ gãy.

Tuy nhiên, theo thông tin và hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, cả mái bê tông rơi xuống, giàn giáo bị sập. Người đại diện pháp luật của công ty đã thừa nhận tai nạn sập mái công trình.

Hiện nguyên nhân xảy ra sự cố nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Bùi Tiến