Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 15/5/2002, Nguyễn Ngọc Hà (SN 1975), trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cùng 3 đối tượng khác lên khu vực lô số 14, tiểu khu 31, thuộc rừng phòng hộ của Ban Dự án 661 do huyện Bảo Thắng quản lý (nay thuộc thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng) để khai thác gỗ nghiến.

Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, sau khi dùng cưa và búa khai thác được 1 số gỗ nghiến, các đối tượng tập kết vào một địa điểm, che giấu, nguỵ trang bằng lá, cành cây khô sau đó về nhà. Đồng thời bàn bạc mỗi ngày sẽ khai thác một phần để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 17h chiều ngày hôm sau, Hà cùng các đối tượng đến vị trí đồi cây gỗ nghiến hôm trước để tiếp tục khai thác. Tuy nhiên, khi đang xẻ gỗ, nhóm đối tượng đã bị tổ bảo vệ rừng xã Bản Cầm tuần tra phát hiện bắt quả tang. Lợi dụng sơ hở, Hà chạy thoát được, các đối tượng còn lại bị bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Ngọc Hà (Ảnh: CA Bảo Thắng).

Kết quả định giá số tài sản là cây gỗ nghiến mà Hà và đồng bọn khai thác có trị giá hơn 72 triệu đồng. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Hà về tội “Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”.

Lo sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đã gây ra nên Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương, che giấu thân phận, chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn để làm các công việc khác nhau kiếm sống nhằm lẩn trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Đến ngày 1/8/2023, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Hà đang lẩn trốn tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nên đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã di lý đối tượng về Công an huyện Bảo Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P