Tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã lẩn trốn khu vực phía Nam, trong đó có 1 đối tượng truy nã lẩn trốn 37 năm về tội giết người là Lê Văn Tình (SN 1972), trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

37 năm trước, vào 20h30' ngày 2/9/1986, Lê Văn Tình cùng một số thanh niên cư trú ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên tổ chức đón đường để đánh số thanh niên quê ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.

Lúc đi, Tình mang theo 1 lưỡi lê dài 40 cm, đứng ở đường 12/9 gần khu vực trạm xá xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Khi thấy thanh niên xã Hưng Tân đi qua, Tình đã dùng lê AK đâm vào bụng nam thanh niên tên N.H.C. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, ngày sau đó đã chết.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Tình lúc bị bắt.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng, riêng Lê Văn Tình bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra Quyết định truy nã và đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh truy nã đối tượng này về hành vi Giết người.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do đối tượng bỏ trốn không để lại dấu vết hay tung tích, cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân. Sau thời gian dài xác minh, đến đầu tháng 7/2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định có đối tượng Châu Văn Tình, SN 1968, sinh sống tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai có đặc điểm tương đồng với đối tượng truy nã Lê Văn Tình.

Ngày 27/7/2023, sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Châu Văn Tình chính là đối tượng Lê Văn Tình, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Tình.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Tình đã thừa nhận tội ác bản thân gây ra cách đây 37 năm. Sau khi gây án, Lê Văn Tình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, thay đổi họ và năm sinh.

P.V