leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Hổ và Lai tại Cơ quan điều tra. 

Ngày 19/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã triệu tập, lấy lời khai 2 đối tượng có hành vi hành hung một nhân viên bảo vệ bệnh viện bị đa chấn thương. Theo đó, hai đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Phi Hổ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (19 tuổi, cùng trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

leftcenterrightdel
Nhân viên bảo vệ của bệnh viện bị các đối tượng hành hung bị đa chấn thương. 

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, trưa ngày 8/4, Hổ, Lai cùng Bùi Anh Dũng (29 tuổi, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) và H.V.T có tổ chức ăn nhậu. Sau đó, T. bất ngờ lấy dao chặt đứt một ngón tay của mình. Lúc này, 3 người còn lại điều khiển chiếc xe ô tô 16 chỗ đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.   

Tại bệnh viện, Hổ và Lai đã gây sự rồi lao vào đánh một nhân viên bảo vệ của bệnh viện khiến nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Dũng điều khiển xe chở các đối tượng rời khỏi bệnh viện. Khi đi đến đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột, xe ô tô do Dũng điều khiển đã gây tai nạn giao thông làm một người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ.

leftcenterrightdel
Bùi Anh Dũng tại cơ quan Công an.  

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Bùi Anh Dũng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã đưa Dũng đến bệnh viện test kiểm tra thì kết quả dương tính với chất ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể rất cao./.

Nguyễn Chính