Trước đó, vào ngày 12/3, bảo vệ bệnh viện đã tiếp nhận tin báo của 4 trường hợp là người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại đây bị kẻ gian đột nhập lấy trộm các tài sản có giá trị như điện thoại di động và tiền.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng nơi Tâm thực hiện hành vi trộm cắp.

Chiều 13/3, bảo vệ bệnh viện lại tiếp tục nhận được tin báo đối tượng nghi vấn xuất hiện tại các phòng bệnh. Ngay sau đó, tổ bảo vệ đã cho người bám theo đối tượng; đồng thời, báo Công an TP. Bảo Lộc cùng phối hợp theo dõi để bắt quả tang.

Sau khi đột nhập vào 1 phòng bệnh để trộm cắp tài sản không thành, đối tượng phát hiện đang có người theo dõi nên bỏ chạy, nhưng bị trinh sát đuổi theo bắt gọn.

Bước đầu, Tâm khai nhận giả vờ vào bệnh viện thăm người thân, lợi dụng lúc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sơ hở ra tay trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn này, ngày 12/3, Tâm đã thực hiện trót lọt 02 vụ trộm điện thoại tại khoa Ngoại và khoa Nhi Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài.

Tâm An