Ngày 31/12, Công an quận 7, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) và Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, trưa 15/12, Tùng chạy xe máy vào hông Công ty Matai thuộc KCX Tân Thuận, quận 7 thì phát hiện chị B. (ngụ quận 7) đang đứng trên đường, cạnh xe SH nên tiếp cận.

Tại đây, Tùng vờ hỏi đường rồi dùng tay kẹp cổ, khống chế nhưng bị chị B. chống cự nên cả 2 người ngã xuống cống. Tùng dùng tay đè đầu nạn nhân xuống cống cho đến khi người phụ nữ bất động.

Sau khi gây án, Tùng gọi điện cho Ka đến lấy xe máy của chị B. rồi tẩu thoát. Đến trưa 18/12, thi thể chị B. được người dân phát hiện nên báo Công an.

Nhận tin báo, Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra. Công an xác định đây là vụ án mạng chứ không phải đuối nước nên truy xét và bắt giữ Tùng và Ka./.

Nguyễn Lánh