Sáng 25/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Đây là nghi phạm trong vụ án giết Công an viên vừa xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh.

leftcenterrightdel
Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ Sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cụ thể, Quyết định truy nã số 13/CSHS của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai, truy nã đối với Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú làng Plei Tao, Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,55 mét, da vàng, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, mắt to, trên cánh tay phải có hình xăm.

Bất kỳ ai phát hiện đối tượng cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vì mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội facebook nên chiều ngày 13/6, Đinh Xuân Hoàng (SN 1991, trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) là Công an viên thị trấn Nhơn Hoà và Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh) để nói chuyện.

Hoàng và Đông đã hẹn gặp Phú tại đường thôn liên thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đến nơi hẹn, Phú đã gặp anh trai là Hoàng Vĩnh Độ nên rủ đi cùng.

Tại điểm hẹn, hai bên đã xảy ra xô xát. Độ rút dao đâm một nhát vào vùng ngực Hoàng, một nhát vào vùng bụng Đông. Hậu quả, Hoàng tử vong khi đang đi cấp cứu, Đông bị thương và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, Độ đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.                                                                   

PV - Sông Kôn