Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình vào lúc 22h15 phút ngày 14/7, phòng PC47 phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an huyện Hương Khê đã đột nhập vào phòng 604 khách sạn Đức Tài 2 (khối 19, Thị trấn Hương Khê) bắt quả tang đối tượng Lê Mạnh Hùng, sinh 1973 (khối phố 7, Thị trấn Hương Khê) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 02 gói ni long bên trong chứa chất bột màu trắng (ma túy đá) có trọng lượng 2kg, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án. Bước đấu đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào về để bán cho các đối tượng ở Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng Lê Mạnh Hùng ở TT Hương Khê, Hà Tĩnh (ảnh trái) và Đối tượng Lương Văn Phương ở Quế Phong, Nghệ An (ảnh phải) bị bắt giữ rạng sáng ngày 15/7.

Được biết đối tượng Lê Mạnh Hùng có 2 tiền án về tội buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Vào lúc 3h15’ ngày 15/7, lực lượng phòng PC47 phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Nghi Xuân, Công an TX Hồng Lĩnh bất ngờ đột nhập vào phòng 102 khách sạn Kim Thành Chính thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân bắt giữ đối tượng Lương Văn Phương, sinh 1969 ở xã Châu Thành, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel

Lực lượng chức năng đã thu 3kg ma túy đá và một số tang vật trong 2 chuyên án 

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ni long bên trong chứa chất bột màu trắng ( ma túy đá) có trọng lượng 1kg và một số tang vật liên quan đến vụ án. Đối tượng khai nhận số ma túy trên được lấy từ Lào đem về bán cho các đối tượng ở Hà Tĩnh, Nghệ An thì bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Đặng Thùy