Ngày 20/3, Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã đưa 5 người thân nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh mắc Covid-19 trở lại tiếp tục cách ly sau khi những người này tự ý về nhà.

Những người này người thân của bệnh nhân N.T.T.N. (SN 1991, trú quận Hải Châu, SN 1992, nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh, đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) được xác định là bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19, hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 10/3, sau khi Bộ Y tế công bố ca thứ 35 dương tính với Covid-19. Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh những người tiếp xúc gần với N. Trong số này, bệnh nhân N. tiếp xúc với 5 người thân của nhà chồng và 6 người thân ở nhà bố mẹ đẻ.

Ngay sau đó, những người này được thực hiện cách ly y tế theo quy định tại Trung tâm y tế quận Hải Châu. Các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính với Covid-19. Trong quá trình cách ly, những người này hàng ngày nhân viên y tế có nhiệm vụ đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe trong thời gian cách ly.  

leftcenterrightdel
Người thân của bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19  được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) (ảnh:H.G)

Ngoài ra, CDC tiếp tục lấy mẫu 11 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm lần thứ 2 và tất cả tiếp tục âm tính. Theo quy định, các trường hợp này sẽ hết thời gian cách ly và được về nhà vào ngày 23/3 tới.

Tuy nhiên, sau đó, 5 người thân trong đó có chồng của nữ bệnh nhân N. đã đi khỏi khu cách ly về nhà ở kiệt 408 đường Hoàng Diệu vào trưa ngày 19/3. Những người này cho biết, do đóng cửa nhà đi cách ly hết, lo sợ không có người trông coi nên muốn quay về nhà xem thế nào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp để đưa những người này quay lại để cách ly.

Được biết, dù vì lí do gì, hành vi trốn khỏi nơi cách ly có thể  bị xử lý hành chính hoặc xử lý hành sự tùy theo mức độ hành vi.

Các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đã quy định rõ mức xử phạt hành chính đối với trường hợp này. Cụ thể, tại theo điểm b, khoản 1 Điều 10, Nghị định 176/2013 đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, mức phạt trong trường hợp này là bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 176 hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Ngoài ra, người trốn khỏi nơi cách ly, mang mầm bệnh  có thể lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tùy theo mức độ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mộc Lan