Những đối tượng bị khởi tố gồm: Chìu Chăn Sồi (SN 1954), Chìu A Thương (SN 1997) và Chìu Cóong Sinh (SN 1994) đều trú Hà Lâu, Tiên Yên.

leftcenterrightdel
Chìu Cóong Sinh và Chìu A Thương tại cơ quan Công an 

Theo đó, 3 đối tượng này đã chặt, phá rừng khu vực rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên để lấy đất làm kinh tế riêng.

Là người dân sinh sống, cư trú trên địa bàn lâu năm nên các đối tượng thông thuộc địa bàn rừng núi nơi mình sinh sống và cố ý chọn khu vực rừng khuất sâu, địa hình hiểm trở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng xác định toàn bộ cây rừng tự nhiên mà các đối tượng đã cưa chặt hạ là 578 cây (Dẻ, Chẹo… ) trên tổng diện tích 33.000 m².

Công an huyện đã thu giữ toàn bộ vật chứng và tiến hành khởi tố 3 bị can để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng