Tối ngày 9/9, lãnh đạo VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhận được tin báo từ cơ quan điều tra Công an huyện, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. 

leftcenterrightdel
Siêu thị Điện máy Xanh nơi xảy ra vụ việc. 

Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, quản lý nhân sự Siêu thị Điện máy Xanh, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, trong lúc ngồi nói chuyện, anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ), là nhân viên bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đã xảy ra mâu thuẫn với chị Dung. 

Trong lúc cự cãi, anh Phúc rút dao Thái Lan đâm chị Dung một nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đã đưa chị Dung đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cho đến khoảng 16h30 cùng ngày, anh Phúc đã đến Công an xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) đầu thú.  

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Chính Cương